Trung Quốc phong hàm 11 Thượng tướng

Thời sự quốc tếThứ Ba, 20/07/2010 02:47:00 +07:00

(VTC News) - Được thăng quân hàm đợt này có Chương Thẩm Sinh – Phó tổng tham mưu trưởng, Chương Thế Bình – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

(VTC News) - Tân Hoa Xã ngày hôm qua 19/7 đưa tin, 3 giờ chiều qua 19/7 Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đồng thời là Chủ tịch Quân ủy trung ương đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho 11 sỹ quan cấp cao trong quân đội nước này.

Các sỹ quan cao cấp cùng được thăng quân hàm cùng 11 Thượng tướng do đích thân Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trao quyết định. 

Lễ thăng quân hàm được tổ chức trang trọng tại tòa nhà Bát Nhất ở thủ đô Bắc Kinh, hầu như toàn bộ tướng lĩnh cao cấp của quân đội Trung Quốc đều tham dự.  

Được thăng quân hàm đợt này có Chương Thẩm Sinh – Phó tổng tham mưu trưởng, Chương Thế Bình – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Lý An Đông – Phó tổng cục trưởng Tổng cục trang bị, Lưu Thành Quân – Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự, Vương Hỷ Bân – Giám đốc Đại học Quốc phòng, Phòng Phong Huy – Tư lệnh quân khu Bắc Kinh, Vương Quốc Sinh – Tư lệnh quân khu Lan Châu, Triệu Khắc Thạch – Tư lệnh quân khu Nam Kinh, Trần Quốc Lĩnh – Chính ủy quân khu Nam Kinh, Trương Dương – Chính ủy quân khu Quảng Châu và Lý Thế Minh – Tư lệnh quân khu Thành Đô. 

Ở nhiều nước trên thế giới Thượng tướng là cấp bậc quân hàm cao nhất trong các lực lượng vũ trang.  

Năm 1955 lần đầu tiên Trung Quốc triển khai chế độ quân hàm sỹ quan đã đặt ra cấp bậc Nguyên soái, Đại tướng, Thượng tướng/Đô đốc, Trung tướng/Phó đô đốc và Thiếu tướng/Chuẩn đô đốc đối với những lãnh đạo cấp cao trong quân đội. 

Tuy nhiên, năm 1988 Trung Quốc cải cách chế độ quân hàm sỹ quan cấp tướng, theo đó bỏ cấp Đại tướng và đặt cấp Thượng tướng cấp 1 rồi đến Thượng tướng và 2 cấp Trung tướng, Thiếu tướng.  

Đến năm 1994, Trung Quốc tiếp tục cải cách chế độ quân hàm, bỏ cấp Thượng tướng cấp 1, Thượng tướng là quân hàm cao nhất. 

Bình Nguyên (Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn