Trung Quốc muốn đẩy mạnh đầu tư vào ASEAN

Thế giớiChủ Nhật, 12/08/2012 04:16:00 +07:00

(VTC News) - Trung Quốc dự định tăng cường đầu tư vào các nước trong khu vực Đông Nam Á - một trong những thị trường năng động và tiềm năng nhất trên thế giới.

(VTC News) – Tờ Chinadaily đưa tin hôm 11/8, Trung Quốc dự định tăng cường đầu tư vào các nước trong khu vực Đông Nam Á - một trong những thị trường năng động và tiềm năng nhất trên thế giới.

Trước đó, Phó Bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc Gao Hucheng cho biết kế hoạch đẩy mạnh đầu tư vào các nước ASEAN trong một thời gian dài là một phần kết quả trong nỗ lực đầu tư nước ngoài của các công ty nội địa.
“Việc hợp tác đầu tư sẽ mang lại lợi ích chung cho cả Trung Quốc và các nước trong khu vực Đông Nam Á”, ông Gao nhấn mạnh tại một buổi họp báo trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư và Kinh doanh Trung Quốc – ASEAN lần thứ 9 diễn ra ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây.
 Phó Bộ Trưởng Thương Mại Trung Quốc, Gao Hucheng
Cũng theo ông Gao,“một số dự án đầu tư tư nhân của Trung Quốc có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới, các chính sách của chính phủ nước sở tại cũng như đặc điểm thị trường từng quốc gia trong một giai đoạn nhất định”. 
Tuy nhiên, sự tác động này chỉ là “tạm thời” và sẽ không khiến hoạt động đầu tư của Trung Quốc vào ASEAN bị sụt giảm, Phó Bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc khẳng định.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng, việc một số nước trong khu vực bao gồm Philippines và Việt Nam đang có tranh chấp căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông cũng sẽ tác động không nhỏ tới hoạt động đầu tư và hợp tác kinh tế giữa Bắc Kinh với ASEAN.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn