Trung Quốc khẳng định 'trước sau như một' tăng cường phối hợp chiến lược với Nga

Thời sự quốc tếThứ Tư, 20/04/2022 11:48:51 +07:00
(VTC News) -

Phát biểu ở cuộc gặp Đại sứ Nga tại Trung Quốc ngày 18/4, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược với Nga.

Theo thông tin công bố ngày 19/4 trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành đã gặp Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov để trao đổi về quan hệ song phương cũng như tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc làm sâu sắc hơn hợp tác Trung-Nga trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và tình hình Ukraine.

Trung Quốc khẳng định 'trước sau như một' tăng cường phối hợp chiến lược với Nga - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành và Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Ông Lạc Ngọc Thành nhấn mạnh, dù tình hình quốc tế có thay đổi ra sao, Trung Quốc sẽ “trước sau như một” tăng cường hiệp tác chiến lược với Nga để đạt được hợp tác cùng thắng, “chung tay bảo vệ lợi ích chung của cả hai bên”, thúc đẩy xây dựng mối quan hệ quốc tế kiểu mới.

Quan chức ngoại giao của Trung Quốc cho biết, dưới sự “cầm lái dẫn dắt” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện Trung - Nga trong thời kỳ mới tiếp tục phát triển ở mức độ cao, hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng đi vào chiều sâu. Quý I năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt 38,2 tỷ USD, tăng gần 30%, thể hiện đầy đủ sức bật và sức mạnh nội sinh to lớn của hợp tác giữa hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ Nga Denisov cho biết, Moskva luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là hướng ưu tiên trong ngoại giao của mình và sẵn sàng làm sâu sắc hơn quan hệ hiệp tác chiến lược và hợp tác thiết thực toàn diện giữa hai nước theo chỉ đạo của hai nguyên thủ, tiếp tục mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, bảo vệ công bằng và công lý quốc tế.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp