Trung Quốc khai trương tuyến tàu cao tốc 350 km/giờ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 02/07/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Tuyến đường sắt cao tốc này có tổng chiều dài 301 km, tốc độ tối đa của tàu đạt 350 km/h.

(VTC News) - Giới truyền thông Trung Quốc ngày 1/7 đưa tin, 8 giờ 4 phút sáng nay giờ địa phương Trung Quốc đã chính thức thông xe tuyến tàu cao tốc từ ga Hồng Kiều Thượng Hải đi Nam Ninh.

  

Sáng ngày 1/7, du khách lên tàu cao tốc Lô Ninh – Thành Tế tại ga Nam Kinh. 

Tuyến đường sắt cao tốc này có tổng chiều dài 301 km, tốc độ tối đa của tàu đạt 350 km/h, thời gian chạy toàn tuyến là 73 phút.

Tuyến đường cao tốc này sử dụng công nghệ CRTS-I của Đức được đánh giá là công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay.


Đặc biệt, hầu hết các thiết bị lắp ráp, xây dựng cho tuyến đường sắt cao tốc Lô Ninh – Thành Tế này đều do Trung Quốc tự sản xuất.

Dự án phát triển đường sắt cao tốc được Bộ Đường sắt nước này bắt tay vào làm thí điểm thừ tháng 9/2004, đến tháng 12/2009, tuyến cao tốc Vũ Hán – Quảng Châu chính thức vận hành.

Những hành khách đầu tiên. 

Hiện tại Trung Quốc đang tiếp tục triển khai xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải, Bắc Kinh – Thạch Gia Trang cũng bằng công nghệ trên.

Hồng Vũ(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn