Trung Quốc hành hình 'tú bà' xã hội đen khét tiếng

Thế giớiThứ Năm, 08/12/2011 06:20:00 +07:00

(VTC News) – Vương Tử Ỷ - người đàn bà tổ chức và cầm đầu một băng nhóm mại dâm xã hội đen khét tiếng nhất Trung Quốc đã bị tử hình hôm qua (7/12).

(VTC News) – Vương Tử Ỷ - người đàn bà tổ chức và cầm đầu một băng nhóm mại dâm xã hội đen khét tiếng nhất Trung Quốc đã bị tử hình hôm qua (7/12).

Tú bà khét tiếng nhất Trung Quốc tên thật là Vương Tử Ỷ, hay theo cách gọi của giang hồ là "chị Ba", quê ở Trùng Khánh, là kẻ trực tiếp tổ chức và quản lý một thẩm mỹ viện trá hình ở thành phố này.

Ngày 7/8/2009, "chị Ba" đã bị cảnh sát Trùng Khánh bắt sống tại một ổ mại dâm lớn, đưa về quy án.

  
 Tú bà khét tiếng Vương Tử Ỷ đã bị tử hình hôm 7/12  
Ngày 11/8/2010, Tòa án nhân dân Trùng Khánh đã công khai xét xử Vương Tử Ỷ - kẻ đứng đầu băng nhóm mại dâm xã hội đen cùng 30 thành viên khác trong nhóm với nhiều tội danh như cưỡng ép người khác bán dâm, giam giữ người bất hợp pháp, hối lộ… và quyết định tuyên án tử hình đối với đối tượng Vương Tử Ỷ.


Vương Tử Ỷ cùng em gái Vương Uyển Ninh là hai "trùm sò" quản lý salon làm đẹp – thực chất bên trong là ổ chứa gái mại dâm với nhiều hoạt động bất hợp pháp khác.

Theo lời khai, ban đầu, hai chị em họ Vương không hề nghĩ có một ngày salon làm đẹp của họ trở nên nhộn nhịp khách ra vào như vậy, họ chỉ đơn thuần muốn dựa vào các mối quan hệ để kiếm thêm đồng ra đồng vào sống qua ngày. Nhưng rồi cơn khát kim tiền đã khiến cả hai đi theo con đường xã hội đen, biến thẩm mỹ viện của mình thành một ổ mại dâm cao cấp trá hình.


Từ năm 1994, Vương Tử Ỷ và đồng phạm là Chung Quang Ngọc và Đào Danh Cổ cùng hơn 80 người khác đã thành lập 8 ổ mại dâm lớn, ở đó, chúng đã cưỡng ép rất nhiều phụ nữ phải bán dâm để kiếm lợi.

Sau hơn hai tháng truy bắt tội phạm, lúc 11h ngày 7/8/2009, hơn 200 cảnh sát Trùng Khánh đã đột nhập và vây bắt đối tượng Vương Tử Ỷ, Đào Minh Cổ, Chung Quang Ngọc cùng hơn 50 đối tượng khác trong băng đảng.

Vương Uyển Ninh bị cảnh sát Philippines dẫn độ về Trung Quốc

Được biết, Vương Tử Ỷ hay "chị Ba" chỉ quản lý băng nhóm mại dâm xã hội đen, còn "anh Hai" Văn Cường và anh Cả (chưa rõ danh tính) mới chính là trùm sò của băng đảng mại dâm này. Tuy nhiên, hiện giờ cảnh sát vẫn chưa tiết lộ thông tin của anh Hai và anh Cả - hai kẻ có cổ phần lớn nhất trong băng nhóm này.

Gia đình Vương Tử Ỷ có 5 anh chị em, nhiều năm trước, anh cả đã bị kết án tử hình vì tội giết người, chị hai Vương Đình Hoa, em hai Vương Uyển Ninh và em út Vương Quỳnh đều chịu chung số phận ngồi tù với "chị Ba". Trong đó, Vương Tử Ỷ và Vương Uyển Ninh là hai kẻ đứng đầu băng nhóm mại dâm xã hội đen, hai người còn lại (Vương Đình Hoa và Vương Quỳnh) chỉ là thành viên của nhóm.

Nhờ sự giúp đỡ của Tòa án Hình sự Quốc tế, đối  tượng Vương Uyển Ninh đã được dẫn độ về Trung Quốc sau khi trốn sang Philippines và bị cảnh sát nước này bắt được.

Đào Minh Cổ (trái) và Chung Quang Ngọc (phải)

Trong suốt 15 năm qua, bốn chị em họ Vương đã đứng ra thành lập và quản lý băng nhóm mại dâm xã hội đen, ép hơn 2000 phụ nữ bán dâm, giữ giấy tờ tùy thân rồi giam giữ họ bất hợp pháp. Một số nạn nhân không chịu bán dâm đã bị chúng đánh đập, tra tấn đến chết, có nạn nhân đã bị tâm thần do không chịu được cú sốc mà chúng gây ra.

Mẹ của bốn chị em họ Vương cay đắng cho biết: “Tôi là công chức đã về hưu, năm nay đã hơn 70 tuổi. Tôi không hay biết chuyện bốn chị em nó đã tham gia băng nhóm mại dâm xã hội đen, trước khi bị bắt, chúng cũng không gửi tiền về cho tôi nữa. Nay trong nhà có 7, 8 đứa cháu đều do một tay tôi chăm sóc”.

Được biết, hai vợ chồng Vương Uyển Ninh đều tham gia băng nhóm tội phạm này, chồng của Vương Uyển Ninh cũng đã ra đầu thú và chịu xét xử của tòa án.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn