Trung Quốc chi hơn 700 triệu USD mua gạo Việt Nam

Kinh tếThứ Năm, 12/10/2017 07:37:00 +07:00

Xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 4,57 triệu tấn và 2,02 tỷ USD, trong đó, riêng thị trường Trung Quốc đạt 700,7 triệu USD.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 4,57 triệu tấn và 2,02 tỷ USD, tăng 20,8% về khối lượng và tăng 18,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

w620h405f1c1-files-articles-2016-1099503-gao-viet-doanhnhansaigon

Trung Quốc chi 700,7 triệu USD mua gạo Việt Nam.

Chỉ tính đến tháng 8/2017, Trung Quốc vẫn chiếm 38,8% thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm 2017, nước ta đã xuất 1,56 triệu tấn (giá trị xuất khẩu đạt 700,7 triệu USD) tăng 32% về khối lượng và tăng 30,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Thị trường Philippines nhập khẩu gạo từ nước ta 421,77 nghìn tấn (giá trị xuất khẩu đạt 167,25 triệu USD) chiếm 9,3% thị phần, là thị trường lớn thư 2 sau Trung Quốc.

Video: Cách nhận biết gạo hóa chất

Ngoài ra, xuất khẩu sang thị trường Malaysia cũng tăng 80,9% về khối lượng và tăng 61,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị ước đạt 141,68 triệu USD (tương đương 365,7 nghìn tấn).

Giang Thanh
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn