Trung Quốc chế tạo 'nhà hóa học' AI có thể tạo oxy trên sao Hỏa

Khám pháThứ Năm, 16/11/2023 14:18:47 +07:00
(VTC News) -

Giới nghiên cứu Trung Quốc cho biết, nhà hóa học robot AI có thể tạo ra oxy trên sao Hỏa bằng cách sử dụng vật liệu từ chính hành tinh này.

Việc sống trên sao Hỏa đòi hỏi khả năng tổng hợp các chất hóa học cần thiết cho sự sống, chẳng hạn như oxy từ các nguồn tài nguyên tại chỗ trên sao Hỏa, nhưng đây là nhiệm vụ đầy thách thức.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) phối hợp với Phòng thí nghiệm Thám hiểm Không gian sâu quốc gia chế tạo ra robot hóa học AI có thể phân tích, chiết xuất các thành phần từ vật liệu thiên thạch sao Hỏa, tổng hợp chất xúc tác cho ra phản ứng tạo oxy mới chỉ trong sáu tuần.

Robot hóa học AI này là cỗ máy có kích thước bằng chiếc tủ lạnh. Nó được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo, cánh tay robot để phân tích 5 mẫu vật liệu thiên thạch sao Hỏa.

Nó cũng có thể xác định công thức hóa học giúp tối ưu hóa thông minh các chất xúc tác cho ra phản ứng để tạo oxy. Nhóm cho rằng, nếu không nhờ robot hóa học AI, con người phải mất 2.000 năm mới tìm ra được công thức này.

Trung Quốc tuyên bố đã chế tạo robot AI có thể tạo ra oxy trên sao Hỏa. (Ảnh:Dalle/Indiatimes.com)

Trung Quốc tuyên bố đã chế tạo robot AI có thể tạo ra oxy trên sao Hỏa. (Ảnh:Dalle/Indiatimes.com)

Nhóm nghiên cứu viết: “Việc cung cấp oxy là ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ hoạt động nào của con người trên Sao Hỏa, bởi nhiên liệu đẩy tên lửa, hay bất kỳ hệ thống hỗ trợ sự sống nào cũng tiêu thụ lượng oxy đáng kể, nhưng lượng oxy này không thể bổ sung từ bầu khí quyển Hỏa tinh.

Ở đây chúng tôi trình diễn một nhà hóa học robot AI để tổng hợp, tối ưu hóa thông minh các chất xúc tác cho ra phản ứng tạo oxy mới từ vật liệu thiên thạch sao Hỏa”.

Nhà khoa học Jun Jiang của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) cho biết, họ đã phát triển một hệ thống robot AI có bộ não chuyên về mảng hóa học.

Việc tạo ra oxy từ vật liệu bề mặt và băng giá trên sao Hỏa sẽ loại bỏ việc các phi hành gia mang nguồn cung cấp oxy từ Trái đất lên Hỏa tinh. Hơn nữa, một nhà hóa học robot AI có thể loại bỏ nhu cầu cần con người để giám sát các quy trình.  

HUỲNH DŨNG(Nguồn: Cgtn/Foxnews)
Bình luận
vtcnews.vn