Trung Quốc bế mạc kỳ họp quốc hội

Thời sự quốc tếThứ Hai, 13/03/2023 12:13:07 +07:00
(VTC News) -

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV sáng 13/3 đã bế mạc tại Bắc Kinh sau hơn 8 ngày nhóm họp.

Tại lễ bế mạc, Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại, tức Quốc hội) khóa XIV đã thông qua 7 dự thảo nghị quyết, quyết định và 1 bộ luật sửa đổi.

Theo Báo cáo công tác Chính phủ thông qua tại hội nghị, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 là khoảng 5% - mức tăng trưởng được cho là dành dư địa an toàn cần thiết trước những thay đổi phức tạp khó lường của môi trường quốc tế.              

Trung Quốc bế mạc kỳ họp quốc hội - 1

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV. (Ảnh: Bích Thuận)

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, việc được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3 vừa là “động lực to lớn”, vừa là “trách nhiệm nặng nề”.

Ông nhấn mạnh, người dân Trung Quốc đang đứng trước “bước nhảy vọt vĩ đại” từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên, khẳng định sự nghiệp phục hưng dân tộc của nước này đã bước vào tiến trình lịch sử không thể đảo ngược

“Từ nay đến giữa thế kỷ, nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng, toàn dân là xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”.

Ông kêu gọi toàn dân đoàn kết sáng tạo, phát huy tinh thần đấu tranh, dũng cảm vượt khó, nhằm đẩy nhanh xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Để thực hiện mục tiêu này, theo ông, Trung Quốc cần thúc đẩy phát triển chất lượng cao với việc thực hiện đầy đủ quan điểm phát triển mới; luôn đặt người dân lên trên hết; phối hợp tốt hơn giữa phát triển và an ninh; thúc đẩy việc thực hiện chính sách “một quốc gia, hai chế độ” và sự nghiệp thống nhất đất nước; tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và tự cách mạng với việc không dừng bước trong quản lý đảng toàn diện nghiêm minh.

Ông cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh toàn diện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, xây dựng quân đội Trung Quốc thành "trường thành thép", bảo vệ hiệu quả chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển; kiên quyết phản đối sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài và các hoạt động “ly khai” đòi “Đài Loan độc lập”, kiên quyết thúc đẩy sự nghiệp thống nhất đất nước.

Tân Ủy viên trưởng Nhân đại (Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế khẳng định, Quốc hội Trung Quốc sẽ quán triệt thực hiện tinh thần bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như tinh thần Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và các kỳ Hội nghị Trung ương 1 và 2, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa đất nước.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV đã khép lại với việc bầu ra các vị trí lãnh đạo chủ chốt của đất nước, thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng, đặc biệt là kế hoạch cải cách bộ máy chính phủ lần thứ 9 trong hơn 40 năm theo hướng tinh gọn, hiệu quả và tập trung vào những lĩnh vực then chốt như tài chính và khoa học công nghệ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc tiếp tục hướng tới mục tiêu duy trì và đảm bảo ổn định trong nước trong năm đầu tiên quán triệt tinh thần Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên hành trình hiện đại hóa đất nước.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn