Trung bình 3.500 - 4.000 ca COVID-19 nhập viện mỗi ngày ở TP.HCM

Tin tứcThứ Sáu, 10/09/2021 17:58:54 +07:00
(VTC News) -

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, trung bình một ngày tại thành phố, các bệnh viện điều trị tiếp nhận từ 3500-4000 ca mắc COVID-19.

Tại họp báo chiều 10/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, số ca nhập viện hàng ngày trong hai tuần trở lại đây, trung bình mỗi ngày thành phố có từ 3.500 - 4.000 ca nhập viện. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn số ca mắc mới đa số có triệu chứng nhẹ, không triệu chứng và rất nhiều F0 được chăm sóc tại nhà. Do đó, hệ thống y tế của thành phố vẫn đáp ứng được nhu cầu điều trị.

“Các đơn vị hỗ trợ thành phố vẫn tiếp tục mở ra bệnh viện dã chiến, tiếp tục mở bệnh viện Hồi sức điều trị bệnh nặng. Giải pháp cho công tác điều trị là chuẩn bị thuốc A, B, C, cộng thêm thuốc do Bộ Y tế cấp để điều trị bệnh nhân chuyển nặng. Vì thế đến nay năng lực điều trị vẫn được đảm bảo. Số ca chuyển nặng giảm, cần chuyển viện cũng giảm, bằng chứng là xe cấp cứu chạy trên dường giảm đi đáng kể những ngày qua”, ông Nam khẳng định.

Trung bình 3.500 - 4.000 ca COVID-19 nhập viện mỗi ngày ở TP.HCM  - 1

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. 

Về vấn đề thiếu vaccine, phải tiêm trộn vaccine, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Bộ Y tế đã đồng ý và có hướng dẫn tiêm trộn vaccine. Cụ thể, trong trường hợp thiếu vaccine, tiêm trộn mũi 2 Pfizer cho mũi 1 đã tiêm vaccine AstraZeneca.

“Bộ Y tế cũng đã họp hội đồng khoa học cho việc tiêm trộn khi thiếu vaccine, trong đó mũi 1 tiêm AstraZeneca, mũi 2 tiêm Pfizer, hay tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 Moderna,… tất cả đều có hướng dẫn. Sở tổ chức tiêm theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện tất cả điểm tiêm điểm tiêm chủng đều đảm bảo an toàn trước và sau tiêm”, ông Nam cho biết.

Về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài, ông Nguyễn Hoài Nam co hay, quan điểm của thành phố là không phân biệt quốc tịch, tiêm cho tất cả người dân tại thành phố từ 18 tuổi trở lên.

Thành phố  đã tiêm vaccine cho người nước ngoài rất nhiều, không có sự phân biệt, từ những người có quốc tịch Trung Quốc đến doanh nhân người Đài Loan, Nhật, Pháp đều đã tiêm mũi 1”, ông Nam nói.

Theo ông Nam hiện nay tốc độ tiêm chủng của thành phố đạt trung bình từ 170-200.000 liều/ngày, mục tiêu từ nay đến 15/9, tiêm được khoảng 2 triệu liều.

“Ngày 9/9, tốc độ tiêm chủng đạt 190.000 liều. Hiện nay đã đạt tốc độ tiêm nhanh, chưa rút đội tiêm nào, chỉ lo không có vaccine tiêm, chứ tốc độc hiện nay có thể  đạt mục tiêu tiêm 2 triệu liều đến 15/9”, ông Nam khẳng định.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 8/9 là 7.071.865 (tăng 187.706 mũi vắc xin so với ngày 7/9). Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.246.613, mũi 2 là 825.252, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 775.140 mũi.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp