Trục vớt được phần thân và đuôi trực thăng Bell-505, đang tìm kiếm hộp đen

Tin nóngThứ Năm, 06/04/2023 12:31:00 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng cứu hộ đã trục vớt được phần thân và đuôi chiếc trực thăng Bell-505 rơi xuống vịnh Trà Bàu (Hải Phòng), hộp đen của máy bay vẫn đang được tìm kiếm.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn trực thăng Bell-505 rơi ở Hải Phòng.

Theo ghi nhận của PV VTC News tại hiện trường, đến 11h30 ngày 6/4, lực lượng chức năng đã trục vớt được thân và đuôi máy bay trực thăng Bell-505 rơi xuống vịnh Trà Báu, thuộc quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. Lúc 11h44, tàu Hải quân 885 rời khỏi hiện trường mang theo phần thân, đuôi máy bay gặp nạn vừa trục vớt.

Lực lượng người nhái vẫn đang ở vị trí máy bay rơi để lặn xuống vịnh tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Hộp đen máy bay gặp nạn cũng đang được các lực lượng khẩn trương tìm kiếm.

Trục vớt được phần thân và đuôi trực thăng Bell-505, đang tìm kiếm hộp đen - 1

Lực lượng chức năng trục vớt phần thân và đuôi trực thăng Bell-505.

Trục vớt được phần thân và đuôi trực thăng Bell-505, đang tìm kiếm hộp đen - 2

Trước đó, thi thể nạn nhân thứ 4 được phát hiện trong xác máy bay gặp nạn, nhưng chưa xác định được danh tính. Đến thời điểm hiện tại, thi thể Đại tá phi công Chu Quang Minh (SN 1964) và 3 nạn nhân đã được đưa về Nhà tang lễ TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay, vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng bắt đầu chịu tác động của đợt không khí lạnh mới, trời âm u khiến tầm nhìn hạn chế, gây bất lợi cho hoạt động tìm kiếm.

Hiện hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng Biên phòng Quảng Ninh 46 người, Biên phòng Hải Phòng 15 người, Cảnh sát biển 18 người, Quân chủng Hải quân 38 người (trong đó có 9 thợ lặn), Quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác 270 người. Các đơn vị đã huy động 31 phương tiện hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ.

Trục vớt được phần thân và đuôi trực thăng Bell-505, đang tìm kiếm hộp đen - 3

 Vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng bắt đầu chịu tác động của đợt gió mùa đông bắc gây bất lợi cho hoạt động tìm kiếm.

Như VTC News đưa tin, chiều 5/4, máy bay trực thăng Bell-505 số hiệu 8650 của Công ty trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Đà Nẵng thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Máy bay cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc lúc 17h15.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ trực thăng Bell-505 bị rơi: ông Chu Quang Minh (SN 1964, phi công), ông Hồ Tá Lực (SN 1964, trú tại TP Đà Nẵng), bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực, SN 1963), bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực, SN 1972), Bà Phạm Thị Bê (SN 1958, trú TP Đà Nẵng).

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn