Trực tiếp: Tổng thống Trump phát biểu vụ  Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Thời sự quốc tếThứ Tư, 08/01/2020 23:12:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump có bài phát biểu liên quan tới vụ Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq vào khoảng 11h sáng 8/1 giờ địa phương (tức 23h tối 8/1) tại Nhà Trắng.

Video: Tổng thống Trump phát biểu vụ  Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Lệnh trừng phạt mới

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới sau vụ Tehran tấn công 2 căn cứ Mỹ.

Mỹ sẽ lập tức áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung đối với Iran”, ông Trump nói, lưu ý chính quyền của ông đang xem xét các lựa chọn khác để đáp trả.

Các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ này sẽ tồn tại cho đến khi Iran thay đổi hành vi”, ông nói thêm, trích dẫn các vụ Iran bắt tàu trên vùng biển quốc tế, tân công cơ sở dầu của Ả-rập Xê-út và bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ.

 23h37, họp báo kết thúc.

Mỹ đang chuẩn bị cho mọi thứ. Iran có vẻ đã rút lui.

Ông Trump cho biết lực lượng Mỹ đang chuẩn bị cho mọi thứ, nhưng hiện tại Iran có vẻ đã rút lui. “Iran dường như đang rút lui, đó là điều tốt cho tất cả các bên liên quan và là điều rất tốt cho thế giới”.

Tổng thống Trump chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran là khiếm khuyết, kêu gọi Tehran từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấm dứt hỗ trợ cho khủng bố. Ông cũng kêu gọi các đồng minh khác rút khỏi thỏa thuận. “Tất cả chúng ta phải cùng nhau hướng tới việc thực hiện một thỏa thuận với Iran, khiến thế giới trở thành một nơi an toàn và hòa bình hơn", ông nói.

Soleimani là tay khủng bố hàng đầu thế giới

Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả Tướng Qasem Soleimani, người bị Mỹ tiêu diệt hồi tuần trước, là tay khủng bố hàng đầu thế giới. “Ông ta huấn luyện đội quân khủng bố, bao gồm Hezbollah, thực hiện các cuộc tấn công khủng bố chống lại các mục tiêu dân sự. Ông ta châm ngòi cho cuộc chiến đẫm máu trong khu vực”.

Ông Trump nói vị tướng Iran là người chỉ đạo các cuộc tấn công gần đây vào nhân viên Mỹ ở Iraq và dàn dựng vụ tấn công bạo lực vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

"Trong những ngày gần đây, ông ta lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ, nhưng chúng tôi đã ngăn chặn", ông Trump nói.

Trực tiếp: Tổng thống Trump phát biểu vụ  Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump: "Soleimani là tay khủng bố hàng đầu thế giới". (Ảnh: Getty)

Không người Mỹ nào bị thương

Tổng thống Trump khẳng định không có người Mỹ nào bị thương sau vụ tấn công tối qua. “Chúng tôi không ghi nhận thương vong. Tất cả các binh sỹ của chúng tôi đều an toàn và chỉ có thiệt hại tối thiểu ở các căn cứ quân sự của chúng tôi”, ông nói.

23h28: Tổng thống xuất hiện

Mở đầu bài phát biểu, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: “Miễn là tôi còn là Tổng thống Mỹ, Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trực tiếp: Tổng thống Trump phát biểu vụ  Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq - 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại họp báo.

23h20: Tổng thống đến muộn

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có bài phát biểu tại đại sảnh của Nhà Trắng ở Washington lúc 11h sáng (giờ Mỹ - 23h giờ Việt Nam). Tuy nhiên đến thời điểm 11h20 (giờ địa phương, 23h20, giờ Việt Nam), phóng viên tập trung rất đông, Tổng thống Trump vẫn chưa có mặt.

Đêm 7/1 (giờ Mỹ - tức sáng 8/1 - giờ Việt Nam) ông Trump có cuộc họp khẩn với các cố vấn cấp cao về vụ Iran nã hàng loạt tên lửa vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq, nhưng quyết định không phát biểu trên truyền hình ngay để đưa ra phản ứng chính thức.

Thay vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố trên Twitter rằng: "Tất cả đều tốt! Tên lửa được phóng từ Iran nhắm vào 2 căn cứ quân sự ở Iraq. Vẫn đang đánh giá thương vong và thiệt hại. Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn ổn. Chúng ta có quân đội mạnh nhất và được trang bị tốt nhất ở bất cứ đâu trên thế giới. Tôi sẽ đưa ra một tuyên bố vào sáng mai".

Iran hôm 8/1 nói phóng ít nhất 10 quả tên lửa tấn công các căn cứ Al-Assad và Irbil của Mỹ tại Iraq. Vụ tấn công xảy ra vào 1h20 giờ địa phương, tương tự thời điểm Mỹ không kích tiêu diệt tướng Soleimani ở sân bay quốc tế Baghdad, Iraq ngày 3/1.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Iran phóng hơn 12 quả tên lửa đạo đạo vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.

CNN dẫn nguồn tin riêng cho biết một số người Iraq bị thương sau vụ tấn công Ain al-Asad. 

Iran tuyên bố tiêu diệt "80 tên khủng bố Mỹ".

 

 

Song Hy(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn