Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 2/8: Quách Thị Lan về đích thứ 6

Olympic Tokyo 2020Thứ Hai, 02/08/2021 17:50:00 +07:00
(VTC News) -

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 2/8: Quách Thị Lan về đích thứ 6 ở lượt chạy bán kết đầu tiên nội dung nữ 400m vượt rào.

Bảng xếp hạng Olympic Tokyo 2020

TTĐoàn thể thaoHCVHCBHCĐTổng số
1Trung Quốc29171662
2Mỹ22251764
3Nhật Bản1761033
4Australia1441533
5Ủy ban Olympic Nga (ROC)12211750
6Anh11121235
7Pháp610723
8Đức661123
9Hàn Quốc64919
10Hà Lan57618
...     
 Việt Nam 00 0 0

 

20h: Thụy Điển đánh bại Australia ở trận bán kết thứ hai của môn bóng đá nữ với tỉ số 1-0. Đội bóng châu Âu giành quyền vào chung kết, tranh huy chương vàng với Canada.

19h30: Viktor Axelsen (Đan Mạch) đánh bại Chen Long (Trung Quốc) với tỉ số 21-15, 21-12 để giành huy chương vàng đơn nam cầu lông. Axelsen là tay vợt đầu tiên không phải người châu Á giành được danh hiệu này kể từ Olympic Atlanta 1996.

19h: Quách Thị Lan đứng thứ 18 trên tổng số 24 vận động viên tham dự bán kết nội dung nữ 400m vượt rào.

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc Olympic Tokyo 2020.

18h40: Quách Thị Lan cán đích ở vị trí thứ sáu trên tổng số 8 VĐV của lượt chạy đầu tiên với thành tích 56,78 giây.

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 2/8: Quách Thị Lan về đích thứ 6 - 1

Thành tích của Quách Thị Lan

18h30: Khu vực sân thi đấu điền kinh đang có mưa. Dù vậy, vòng bán kết nội dung nữ 400m vượt rào vẫn diễn ra. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thành tích của các VĐV.

18h20: Quách Thị Lan sẽ chạy ở lượt bán kết thứ nhất. VĐV Việt Nam xuất phát ở đường chạy số 3 (vị trí thứ hai bên phải, theo hướng nhìn từ vạch đích).

Thành tích tốt nhất của Quách Thị Lan là 55,30 giây, thành tích vòng loại là 55,71 giây.

18h: Các nội dung chung kết ở môn điền kinh tiếp tục diễn ra. Nội dung ném đĩa nữ đang thi đấu.

17h: Cú sốc xảy ra ở trận bán kết bóng đá nữ. Canada đánh bại đội tuyển Mỹ, đương kim vô địch thế giới với tỉ số 1-0 để giành quyền vào trận chung kết Olympic Tokyo 2020.

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 2/8: Quách Thị Lan về đích thứ 6 - 2

Canada lần đầu tiên vào chung kết bóng đá nữ Olympic.

15h: Vòng bán kết bóng đá nữ diễn ra chiều nay với 2 trận đấu Mỹ-Canada và Australia-Thụy Điển.

14h: Đoàn thể thao Mỹ và Nhật Bản chưa giành thêm huy chương vàng nào trong ngày thi đấu hôm nay. Trung Quốc có tấm HCV thứ 25 (Liu Yang ở nội dung vòng treo, môn thể dục dụng cụ) và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương.

13h: Greysia Polii và Apriyani Rahayu giành huy chương vàng đầu tiên cho Indonesia ở Olympic Tokyo 2020. Cặp VĐV này đánh bại đôi vợt Trung Quốc Chen Qing Chen và Jia Yi Fan sau 2 hiệp với các tỉ số 21-19, 21-15 để giành chức vô địch nội dung đôi nữ môn cầu lông.

10h15: Sifan Hassan (Hà Lan) gây ấn tượng ở vòng loại nội dung nữ 1.500m. Cô bị ngã ở vòng cuối cùng nhưng vẫn về nhất sau khi thực hiện cú nước rút xuất sắc trong 30 giây, vượt qua người dẫn đầu ở những bước cuối cùng.

Sifan Hassan chính là VĐV số một thế giới ở nội dung này.

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 2/8: Quách Thị Lan về đích thứ 6 - 3

VĐV Sifan Hassan

9h55: Jasmine Camacho-Quinn trở thành người Puerto Rico thứ hai giành huy chương vàng Olympic. Cô về nhất ở nội dung nữ 100m chạy vượt rào với thành tích 12,37 giây.

Ở vòng loại, cũng chính Camacho-Quinn phá kỷ lục Olympic (12,26 giây).

9h50: VĐV đầu tiên giành HCV hôm nay là Miltiadis Tentoglou ở nội dung nam nhảy xa. VĐV người Hy Lạp vượt qua 2 đối thủ người Cuba ở cú nhảy cuối cùng, đạt 8,41m.

VĐV giành huy chương bạc là Juan Miguel Echevarria (Cuba) cũng có thành tích tốt nhất là 8,41m. Tuy nhiên, Tentoglou xếp trên do hơn ở thành tích tốt thứ hai (8,15m so với 8,08m).

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 2/8: Quách Thị Lan về đích thứ 6 - 4

VĐV Hy Lạp Tentoglou (bên phải) giành HCV nhảy xa.

9h30: Shericka Jackson (Jamaica), người vừa giành huy chương đồng cự li 100m, không vượt qua vòng loại nữ 200m môn điền kinh. Đoàn Jamaica không thể tái lập thành tích giành trọn bộ huy chương như họ từng làm được ở nội dung 100m diễn ra hôm qua (1/8).

8h: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn chia sẻ về thành tích của các VĐV ở Olympic Tokyo 2020.

"18 suất tham dự Olympic Tokyo 2020 phản ánh đúng tương quan về trình độ của thể thao Việt Nam tại Olympic. Các VĐV của Việt Nam đến Olympic theo các con đường khác nhau. Điều đó cho thấy, khoảng cách của thể thao Việt Nam với đấu trường Olympic vẫn còn xa", ông Trần Đức Phấn nói.

"Lần tham dự này chúng ta chưa đạt được thành tích như mong muốn, kể cả mục tiêu có khả năng tranh chấp huy chương nội dung cử tạ nữ. Kết quả đó cho thấy những tồn tại, hạn chế trong quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu tại Olympic".

Một số VĐV thi đấu dưới kỳ vọng, thậm chí không duy trì được thành tích cá nhân. Giải thích về những thất bại này, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn chỉ ra nguyên nhân nằm ở thực lực và lý do khách quan, trong đó đại dịch COVID-19 có tác động rất lớn.

Dù không giành được huy chương, một số VĐV vẫn được đánh giá là thành công, hoàn thành mục tiêu tương xứng với trình độ.

Nguyễn Thị Thùy Linh (cầu lông) giành 2 chiến thắng và chỉ đứng sau tay vợt số một thế giới ở vòng bảng đơn nữ cầu lông. Nguyễn Văn Đương vào vòng 1/8 môn boxing, Nguyễn Huy Hoàng giữ được thành tích đạt chuẩn Olympic (xếp hạng 20/33 nội dung 800m và 12/28 nội dung 1.500m).

Đặc biệt, Quách Thị Lan trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào bán kết môn điền kinh ở Thế vận hội.

Quách Thị Lan là thành viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại Olympic Tokyo 2020. Vận động viên này vừa đi vào lịch sử với tư cách là người Việt Nam đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết của môn điền kinh Thế vận hội.

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 2/8: Quách Thị Lan về đích thứ 6 - 5

Các đối thủ ở bán kết của Quách Thị Lan.

Nhà vô địch ASIAD 18 sẽ thi đấu vào khoảng 18h30 hôm nay. Quách Thị Lan xuất phát ở đường chạy số 3, lượt chạy bán kết thứ hai nội dung nữ 400m chạy vượt rào. Thành tích của cô ở vòng loại là 55,71 giây, xếp hạng 22 trên tổng số 24 VĐV vào bán kết.

Có 3 lượt chạy bán kết. 2 người đứng đầu mỗi lượt chạy bán kết vào thẳng lượt chạy chung kết. 2 suất còn lại thuộc về 2 VĐV có thành tích tốt nhất ở vòng bán kết. 

Hôm nay 2/8, Olympic Tokyo 2020 có 21 môn thi đấu diễn ra, 22 bộ huy chương được trao. Sự chú ý dồn vào môn điền kinh, môn thể thao quan trọng nhất sẽ xác định thêm 5 nhà vô địch Thế vận hội ở các nội dung nam nhảy xa, nữ 100m chạy vượt rào, nữ ném đĩa, nam 3.000m vượt chướng ngại vật và nữ 5.000m.

Môn bóng đá diễn ra 2 trận bán kết nội dung nữ. Đội tuyển Mỹ chạm trán Canada và Australia so tài với Thụy Điển.

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 2/8: Quách Thị Lan về đích thứ 6 - 6

Quách Thị Lan là VĐV Việt Nam đầu tiên vào bán kết môn điền kinh Olympic.

 

Bảng xếp hạng Olympic Tokyo 2020

(tính đến hết ngày 1/8)

TTĐoàn thể thaoHCVHCBHCĐTổng số
1Trung Quốc24141351
2Mỹ20231659
3Nhật Bản175931
4Australia1431431
5Ủy ban Olympic Nga (ROC)12191344
6Anh10101232
7Pháp510621
8Hàn Quốc54817
9Italy481527
10Hà Lan47617
...     
 Việt Nam 00 0 0
Minh Ngọc
Chuyên đề: Olympic Tokyo 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp