Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev

Thời sự quốc tếThứ Năm, 24/02/2022 11:39:00 +07:00
(VTC News) -

Tình hình ở Ukraine bị đẩy lên mức căng thẳng chưa từng có khi Nga tuyên bố thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass.

  • Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã đặt ra mục tiêu cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và Tổng thống cũng sẽ là người quyết định khi nào chấm dứt chiến dịch "dựa vào kết quả và hiệu quả" của nó.

    Chiến dịch này có các mục tiêu và và các mục tiêu này cần phải được hoàn thành”, ông Peskov nói.

    Ông Peskov cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Nga đang xâm chiếm Ukraine, nhấn mạnh chiến dịch của Nga chỉ nhằm mục tiêu bảo vệ nước Nga và các nước cộng hòa ly khai ở Donbass. Tương lai Ukraine sẽ do người dân Ukraine quyết định.

  • Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã mất một máy bay yểm trợ tầm gần Sukhoi Su-25 trong cuộc tấn công ở Ukraine. Theo đó, chiếc Su-25 rơi là do lỗi của phi công.

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 1

    Máy bay Su25 của Nga. (Ảnh: AFP)

    Phi công này đã kịp thoát khỏi máy bay, được tìm thấy sau đó và đưa về căn cứ quân sự. 

    Đây là thông tin được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov công bố khi ông thông báo ngắn gọn với báo chí về tình hình chiến sự đang diễn ra ở Ukraine.

    Bộ Quốc phòng cũng cho biết, họ đang nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác.

     

  • Thị trưởng Kiev ra lệnh giới nghiêm ngày 24/2 trong chương trình truyền hình sau khi Nga mở chiến dịch đặc biệt vào nước này. 

    Trước đó, Tổng thống Ukraine cùng ngày ban bố thiết quân luật khắp cả nước.

  • Theo phóng viên Matthew Chance của CNN đưa tin trực tiếp từ Kiev, lực lượng đổ bổ đường không Nga đã giành được quyền kiểm soát sân bay Antonov, cách trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine khoảng 25 km.

    "Họ đã cho phép chúng tôi tiến vào ghi hình khi đang thiết lập vòng bảo vệ bên ngoài căn cứ Antonov, nơi các binh sĩ Nga vừa đổ bộ xuống bằng trực thăng vào sáng 24/2. Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ thiết lập một cầu hàng không ở đây để triển khai thêm quân đến Kiev”, phóng viên CNN cho biết.

    Video: Lính dù Nga kiểm soát sân bay Antonov

    Cũng theo Chance, các binh sĩ Nga đeo một dải màu cam và đen trên cánh tay để phân biệt giữa họ và các binh sĩ Ukraine.

    Chỉ huy đơn vị lính dù Nga nói với phóng viên CNN rằng giao tranh đang diễn ra xung quanh sân bay Antonov, phía Ukraine đang tổ chức phản công để giành lại quyền kiểm soát căn cứ này.

  • Trong dòng Tweet vừa đăng tải, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

    Lực lượng của Nga đang cố gắng chiếm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Những người lính của chúng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống để thảm kịch năm 1986 không tái diễn", ông Zelensky nói.

  • Trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại Ukraine, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đến các khu vực đang có xung đột nếu không thật sự cần thiết; thường xuyên theo dõi và nghiêm túc tuân thủ những cảnh báo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương và Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 2

    Dòng xe rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraine khi Nga mở chiến dịch ở vùng Donbass. (Ảnh: Getty)

    Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, công dân liên hệ theo đường dây nóng Bảo hộ Công dân: Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine: +380 63 863 8999; Đại sứ quán Việt Nam tại Nga: +799 1682 1617; Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84.

  • Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc không kích của nước này đã phá hủy 74 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Trong số đó có 11 sân bay, ba trung tâm chỉ huy, căn cứ hải quân, 18 hệ thống radar cảnh giới và một số hệ thống phòng không S-300 và Buk.

    Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đã bắn rơi một máy bay trực thăng tấn công của Ukraine và 4 máy bay không người lái tấn công Bayraktar ở khu vực Donbass.

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 3

    Khói bốc lên từ một cơ sở quân sự gần sân bay Mariupol sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép một chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine. (Ảnh: Reuters)

    Phía Nga cũng xác nhận mất một cường kích Su-25 do lỗi phi công khi đang hoạt động ở miền đông Ukraine. Phi công Su-25 sau đó đã kịp di tản đến nơi an toàn.

    Về phía Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến 14 giờ chiều ngày 24/2 (theo giờ địa phương), quân đội Ukraine đã phá hủy 5 xe thiết giáp chở quân, 1 xe bọc thép, 1 xe tăng và bắn hạ một trực thăng tấn công KA-52 của Nga sau gần một ngày giao tranh.

  • Tổng thống Biden triệu tập cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ sáng 24/2 (giờ địa phương) để thảo luận về những diễn biến mới tại Ukraine, theo quan chức Nhà Trắng.

     Theo ghi nhận của CNN, một số quan chức hàng đầu đã có mặt ở Nhà Trắng trong sáng sớm 24/2 (giờ Mỹ), bao gồm: Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Giám đốc CIA Bill Burns và Phó Tổng thống Kamala Harris...

  • Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc không kích của quân đội Nga đã phá hủy 74 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

  • Theo cơ quan biên phòng Ukraine, quân đội Ukraine và lực lượng biên phòng nước này đang làm việc để ngăn chặn quân Nga điều quân tiến vào thủ đô Kiev. Tuy nhiên, theo Moscow Times, các lực lượng của nước này đã vượt qua một chốt quân sự.

    Người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovich, cho biết "hàng chục quân nhân Ukraine được xác nhận" đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga.

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 4

    Xe tăng quân đội Nga tham chiến ở Ukraine. (Ảnh: Reuters)

    Trong khi đó, AFP dẫn nguồn tin từ Ukraine cho hay, ít nhất 68 người thiệt mạng, bao gồm cả binh lính và dân thường. Cuộc xung đột đẫm máu nhất diễn ra tại một căn cứ quân sự gần thành phố cảng Odessa của Ukraine, khiến 18 người thiệt mạng.

  • Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết một máy bay quân sự nước này bị bắn rơi, khiến 5 người thiệt mạng, nhưng không tiết lộ chủng loại phi cơ và khu vực xảy ra sự việc. 

  • Ngày 24/2, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) sẽ có lệnh “trừng phạt toàn diện” nhằm vào Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của Đức đồng thời cho rằng, nếu thế giới không kiên quyết đáp trả chiến dịch quận sự của Nga tại Ukraine thì sẽ có nguy cơ phải trả một cái giá đắt hơn.

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 5

    Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. (Ảnh: Getty)

    Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin, Ngoại trưởng Baerbock nói: “Hôm nay, chúng ta thức dậy trong một thế giới khác và chúng tôi sẽ tung ra toàn bộ các biện pháp trừng phạt lớn chống lại Nga. Nếu chúng ta không có lập trường vững chắc ngay từ bây giờ, thì chúng ta sẽ phải trả một cái giá đắt hơn”.

    Bà Baerbock cũng nhắc lại việc Nga đã “từ chối đề nghị đàm phán của EU”. 

    Ngoại trưởng Baerbock một lần nữa kêu gọi công dân Đức rời khỏi Ukraine ngay lập tức hoặc tới những khu vực an toàn hơn. Đức sẽ sớm quyết định liệu Đại sứ quán nước này có tiếp tục hoạt động từ thành phố Lviv (phía Tây Ukraine) hay không.

    Cũng theo bà Baerbock, nhân viên Đại sứ quán của Đức tại các nước láng giềng Ukraine sẽ có mặt ở biên giới để trợ giúp công dân EU.

    Cùng ngày, Anh cũng đã triệu tập Đại sứ Nga và tuyên bố sẽ áp đặt “các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc” vì hành động quân sự “vô cớ” nhằm vào Ukraine.

    Trong tuyên bố đăng trên Twitter ngày 24/2, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cảnh báo: “Anh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với Nga và tập hợp các nước ủng hộ Ukraine”.

    Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng cho biết sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt “lớn và có chiến lược” chống lại Nga để xem xét phê duyệt vào cuối ngày 24/2.

  • Theo Reuters, các nhân chứng nói rằng họ đã nhìn thấy khói đen bốc lên từ trụ sở tình báo Bộ Quốc phòng ở Kiev. Hiện chưa rõ tình trạng khu vực này.

    Trong khi đó, Slovakia thông báo sẽ điều 1.500 binh sĩ đến khu vực biên giới với Ukraine để hỗ trợ người tị nạn.

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 6

    Khói bốc lên từ đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tại Kiev ngày 24/2 sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. (Ảnh: Reuters)

  • Video: Phương tiện quân sự băng qua biên giới Crimea-Ukraine. (Nguồn: Reuters)

    Video trích xuất từ camera giám sát do Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine cung cấp ngày 24/2 cho thấy, nhiều phương tiện quân sự và xe thiết giáp đã băng qua trạm kiểm soát ở Crimea và tiến vào khu vực Kherson (Ukraine).

  • Tổng thống Belarus Alexander Lukhashenko cho biết binh sĩ nước này có thể tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine nếu cần thiết.

     

  • Theo RT, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ 12 sân bay ở miền Nam nước này. Động thái diễn ra sau khi Moskva nói họ tiến hành các cuộc không kích vào Ukraine.

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 7

    Sân bay 'Platov' ở Rostov-on-Don, Nga. (Ảnh: Getty)

  • Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga, sau khi Moskva bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước này. 

  • Moskva cho biết các binh sỹ Ukraine bỏ chốt khi phải đối mặt với các cuộc tấn công của Nga.

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 8

    Các binh sỹ quân đội Ukraine. (Ảnh: RT)

    "Thông tin tình báo cho thấy các đơn vị và quân nhân Ukraine đang đồng loạt bỏ chốt, hạ vũ khí”, một quan chức quốc phòng Nga chia sẻ.

    Ông này đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang Nga không tấn công vào các thành phố và không có mối đe dọa với dân thường.

    Các vị trí quân đội Ukraine hạ vũ khí sẽ không bị tấn công", ông này nói thêm.

  • Theo CNN, các quốc gia thành viên NATO là Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã kích hoạt Điều 4 trong thỏa thuận của NATO để khởi động các cuộc tham vấn trong liên minh về những lo ngại an ninh của mình. 

    Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói việc Nga tấn công Ukraine là một "mối đe dọa đối với toàn bộ châu Âu".

    Sự hung hăng trên diện rộng của Nga là mối đe dọa đối với toàn thế giới và tất cả NATO. Các cuộc tham vấn của về tăng cường an ninh cho các đồng minh phải được tiến hành, để thực hiện biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ của họ. Phản ứng hiệu quả trước hành động gây hấn của Nga là sự đoàn kết”, Thủ tướng Estonia nói.  

    Theo Điều 4 của Hiệp định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các bên sẽ tham vấn cùng nhau bất cứ khi nào, mà dựa theo ý kiến ​​của bất kỳ ai trong số họ, tính toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của bất kỳ đồng minh nào bị đe dọa. Ukraine không phải là thành viên của NATO. Tuy nhiên, Nga đã yêu cầu NATO cam kết không bao giờ kết nạp Kiev vào liên minh, điều mà các thành viên NATO bác bỏ, với lý do chính sách "mở cửa" của họ.

  • Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 9

    Xe tăng Nga di chuyển vào thành phố Mariupol sau khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine. (Ảnh: Reuters)

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 10

    (Ảnh: Reuters)

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 11

    Đoàn xe quân sự Nga tiến về phía vùng Donetsk ở miền đông Ukraine ngày 23/2. (Ảnh: Reuters)

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 12

    Đoàn xe quân sự của Nga xuất hiện ở ngoại ô Donetsk. (Ảnh: Reuters)

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 13

    (Ảnh: Reuters)

  • Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 14

    Các sĩ quan cảnh sát kiểm tra xác tên lửa rơi xuống đường phố thủ đô Kiev sáng nay. (Ảnh: Reuters)

      

  • RT đưa tin, khu vực ranh giới tạm thời (contact line) giữa vùng do các lực lượng chính phủ và phi chính phủ kiểm soát ở Donbass được cho là đang xảy ra các cuộc đụng độ lớn.

    Người phát ngôn của “lực lượng dân quân” cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), ông Eduard Basurin nói các lực lượng DPR đang tấn công các vị trí của quân đội Ukraine dọc theo toàn đường ranh giới tạm thời, “sử dụng mọi phương tiện” sẵn có.

    Trong khi đó, theo India Today, lực lượng cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR) đã công bố kế hoạch hành động quân sự để giành kiểm soát các khu vực ở miền Đông Ukraine. Sputnik cập nhật rằng hai thị trấn ở khu vực do Kiev kiểm soát đã “đầu hàng” LPR.

  • Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 15

    (Ảnh: Reuters)

  • Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine ngày 22/2 cho biết, các vụ pháo kích đã khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương ở vùng phụ cận Brovary của thủ đô Kiev. Quân đội Ukraine cho biết thêm, họ đã thấy 2 xe tăng và một số xe tải của Nga xuất hiện ở miền Đông Ukraine, khi Moskva di chuyển các thiết bị quân sự rời khỏi Bán đảo Crimea.

    Trong khi đó, phe ly khai do Nga hậu thuẫn tuyên bố đã kiểm soát được 2 thị trấn ở vùng Lugansk, theo thông tin từ hãng thông tấn RIA. Cảnh sát Ukraine cũng xác nhận thông tin này và nói rằng hai ngôi làng ở Lugansk đã bị chiếm giữ.

    Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng tại các căn cứ không quân của Ukraine và khiến hệ thống phòng không nước này bị vô hiệu hóa. Bộ này cũng bác bỏ thông tin cho rằng, một máy bay chiến đấu của Nga đã bị bắn rơi ở Ukraine.

    Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, quân đội nước này đang “phòng thủ” và “ngăn chặn quân đội Nga”, chỉ vài giờ sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.

    "Quân đội của chúng tôi đang làm mọi thứ để bảo vệ các bạn và không cho phép kẻ địch vượt qua", ông Oleksii Reznikov nói. Quan chức này cũng kêu gọi người dân Ukraine bình tĩnh, không ra khỏi nhà và giữ vững niềm tin vào các lực lượng vũ trang.

  • Trước các thông tin liên quan đến diễn biến tình hình Ukraine hiện tại, hôm 24/2, trả lời VTC News, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết: "Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đang theo dõi sát sao tình hình chiến sự, đồng thời đã liên lạc với cộng đồng người Việt. Bà con cho biết vẫn bình tĩnh, chưa ai có ý định sơ tán".

    Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch, ông đã gọi điện và nắm tình hình cộng đồng người Việt tại Donetsk. Ông cho biết, tình hình ở khu vực vẫn ổn định, không có xáo trộn. "Mọi người Việt ở Ukraine vẫn giữ bình tĩnh theo dõi diễn biến", Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thông tin.

  • Cộng tác viên của Báo VTC News tại TP Kharkov cách biên giới Nga 30 km cho biết chính quyền khuyến cáo người dân ở nhà sau khi có các tiếng nổ vào sáng sớm.

    Theo chia sẻ của anh Hoàng Nam - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kharkov, người dân tại Kharkov nghe thấy tiếng nổ từ 5h sáng. 

    Tuy nhiên, anh Nam cho biết vẫn chưa thể xác minh nguồn gốc của tiếng nổ này. 

    Cũng theo anh Nam, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân ở nhà và đã tạm thời đóng cửa  các trường học. 

    Trong tuyên bố đưa ra mới đây, Thị trưởng Kharkov Igor Terekhov kêu gọi người dân ở nhà trong lúc các vụ nổ được ghi nhận khắp Ukraine. 

  • Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết họ đã bị tấn công từ nhiều hướng. "Vào 5 giờ sáng (giờ địa phương), biên giới nhà nước Ukraine với Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus đã bị tấn công bởi quân đội Nga được Belarus hỗ trợ", binh lính Ukraine cho biết. Phía Ukraine còn cho biết thêm họ bị tấn công từ bán đảo Crimea ở phía Nam. Biên phòng Ukraine cho hay nhiều lực lượng biên phòng đồn kiểm soát đã bị pháo kích. 

  • Theo Mirror, quân đội Ukraine tuyên bố bắn rơi 5 máy bay Nga và 1 máy bay trực thăng ở khu vực Lugansk. Tuy nhiên, Bộ quốc phòng Nga phủ nhận. 

  • Mỹ và các đồng minh sẽ triển khai các biện pháp trừng phạt "quy mô toàn diện" với Nga vào ngày 24/2, theo một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

    Theo vị quan chức Mỹ, Washington và các đồng minh đang lên kế hoạch để kích hoạt các biện pháp trừng phạt "quy mô toàn diện" đã được thảo luận trong nhiều tuần qua đối với Nga. Chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

    Trước đó, Mỹ đã lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào hai ngân hàng lớn nhất của Nga cũng như các công ty tài chính khác, và chuẩn bị triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu với mục tiêu cắt đứt khả năng tiếp cận của Nga với những công nghệ quan trọng của phương Tây.

    Bên cạnh đó, những cá nhân trong "vòng thân cận" của Tổng thống Putin cùng các thành viên gia đình cũng sẽ bị nhắm đến.

  • RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/2 cho biết, quân đội nước này đã tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine như một phần của chiến dịch đặc biệt đang diễn ra ở miền Đông nước này.

    Cũng theo thông báo này, các loại vũ khí dẫn đường chính xác đã được sử dụng để không kích các cơ sở hạ tầng quân sự trọng điểm của Ukraine như hệ thống phòng không và căn cứ không quân.

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 16

    Theo CNN nhiều nhân chứng nghe thấy các tiếng nổ lớn từ căn cứ quân sự gần thủ Kiev. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết chỉ nhắm vào các cở sở quân sự của Ukraine, trái ngược với nhưng tuyên bố trước đó của truyền thông phương Tây về việc một số thành phố lớn ở Ukraine bị tấn công, bao gồm cả Kiev.

    Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng các căn cứ quân sự cả nước này đang bị tấn công, đồng thời cũng tuyên bố tình trạng thiết quân luật trên cả nước.

    Ông Zelensky kêu gọi người dân Ukraine bình tĩnh và tốt nhất là không rời khỏi nhà của họ. Ông cũng khẳng định người dân Ukraine có đủ “mạnh mẽ” và sẽ “đánh bại bất cứ ai” .

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 17

    Vị trí các vụ nổ được ghi nhận trên khắp Ukraine sau khi có thông tin Nga thực hiện hoạt động quân sự, đặc biệt ở miền Đông Ukraine. (Ảnh: CNN)

    Trước đó, cũng trong ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã cho phép quân đội Nga thực hiện "hoạt động quân sự đặc biệt" ở miền đông Ukraine. Ông cho biết mục tiêu của hành động này là “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” nước láng giềng, đồng thời tuyên bố rằng đó là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk trước Kiev.

    Ông Putin đã công nhận hai khu vực ly khai này là các quốc gia có chủ quyền trong một tuyên bố vào ngày 21/2 và đồng thời triển khai lực lượng gìn giữ hòa binh Nga đến khu vực này.

    Ngày 23/2, lãnh đạo hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk cũng đã gửi yêu cầu Ukraine rút quân khỏi hai tỉnh Donetsk và Lugansk – thuộc miền đông Ukraine. Vùng ly khai cũng đề nghị Nga hỗ trợ quân sự cho họ trong việc

  • Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 18

    Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân. (Ảnh: AP)

     

    Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Zhang Jun (Trương Quân) kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine - Nga “giữ thái độ tỉnh táo và lý trí”.

    Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tối 23/2, Đại sứ Trương Quân nói: “Điều đặc biệt quan trọng vào lúc này là tránh châm ngòi cho căng thẳng".

    “Tất cả các bên liên quan nên kiềm chế và tránh leo thang căng thẳng hơn nữa", ông Trương Quân nói. cho biết Trung Quốc tin rằng “cánh cửa dẫn đến một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine vẫn chưa hoàn toàn đóng lại”.

    "Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời hoan nghênh và khuyến khích tất cả các nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao", ông Trương Quân cho biết thêm.

  • Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 19

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: EPA)

     

    Trong một dòng Tweet vào sáng 24/2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lên án "cuộc tấn công liều lĩnh của Nga vào Ukraine, có nguy cơ gây ra chết chóc cho vô số thường dân".

    “Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu - Đại Tây Dương. Các đồng minh NATO sẽ nhóm họp để giải quyết công mới của Nga", ông Jens Stoltenberg cho biết.

  • Theo Guardian, trong bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, Tổng thống Ukraine Zelenskiy cho biết Nga đã tiến hành các tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và vào các lực lượng biên phòng Ukraine. Nhiều tiếng nổ trên nghe thấy ở nhiều thành phố trên khắp Ukraine.

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 20

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: AP)

    Nhà lãnh đạo Ukraine nói, ông đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

    Ông Zelenskiy kêu gọi người dân Ukraine ở nhà và giữ bình tĩnh. "Quân đội vẫn hoạt động. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn mọi lúc. Hãy mạnh mẽ. Chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta là người Ukraine", ông cho hay.

  •  

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 21

    Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Sergiy Kyslytsya. (Ảnh: AP)

     

    Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tối 23/2, Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Sergiy Kyslytsya cảnh báo đã "quá muộn" để giảm leo thang, kêu gọi các nước giúp ngăn chặn xung đột.

    Đã quá muộn để nói về việc giảm leo thang, Tổng thống Nga đã tuyên chiến”, ông Kyslytsya nói, viện dẫn hiến chương Liên hợp quốc quy định rằng chỉ các quốc gia yêu chuộng hòa bình mới được gia nhập Hội đồng Bảo an.

    Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc cũng kêu gọi Đại sứ Nga từ bỏ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an.

    Trước đó, Đại sứ Nga Vasily Nebenzya đã bảo vệ hoạt động quân sự của Nga, bác bỏ rằng đây là một "cuộc chiến".

  • Một video của hãng tin BNO ghi lại vụ nổ tại gần Kharkiv, Ukraine

  • Theo hãng tin RT, trong bài phát biểu trên truyền hình vào sáng nay 24/2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi công dân Nga phản đối cuộc chiến ở Donbass. Ông Zelensky cũng cho biết đã cố gắng gọi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong sáng cùng ngày nhưng không nhận được phản hồi.

    "Tôi đã cố gắng điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga. Kết quả là sự im lặng. Nhưng sự im lặng nên có ở Donbass", ông Zelensky nói.

    Video: Toàn văn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/2

    Cũng theo RT, Tổng thống Zelensky bắt đầu bài phát biểu của mình bằng tiếng Ukraine nhưng nói phần lớn bằng tiếng Nga, khẳng định ông đang cố gắng truyền tải một thông điệp tới những dân thường của Nga.

    Ông Zelensky cũng khẳng định rằng Ukraine sẽ không bao giờ là mối đe dọa đối với người Nga, mà chỉ muốn có quyền tự quyết và an ninh cho chính mình.

    “Người dân Ukraine không cần chiến tranh hay như thứ tương tự như thế. Nhưng nếu một đội quân đến đất nước chúng tôi, nếu họ cố gắng lấy đi đất nước, tự do của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi và cuộc sống của con cái chúng tôi, chúng tôi sẽ tự vệ”, ông Zelensky nhấn mạnh.

  • Thông tấn Nga Tass dẫn tin từ Ukrenergo (công ty vận hành hệ thống truyền tải điện Ukraine), cho biết hệ thống năng lượng của Ukraine đã tự ngắt khỏi các hệ thống năng lượng của Nga và Belarus, và đang hoạt động độc lập.

    "Hệ thống năng lượng của Ukraine ngắt kết nối với các hệ thống năng lượng của Nga và Ukraine và sẽ ở chế độ độc lập trong những ngày gần đây để kiểm tra kết nối trong tương lai với mạng lưới các nhà khai thác hệ thống truyền tải điện của châu Âu (ENTSO-E)", công ty nói.

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 22

    (Ảnh minh họa)

  • Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) cho biết "rủi ro cao" đối với máy bay dân dụng gần biên giới Ukraine.

    “Các nhà khai thác hàng không được cảnh báo rằng đây đang là khu vực xung đột”, EASA nêu. Cơ quan này cho rằng, "các nhà khai thác nên hết sức thận trọng" và tránh sử dụng không phận trong phạm vi 185 km biên giới Nga - Ukraine.

    Các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả sân bay, có liên quan đến các hoạt động quân sự có thê dẫn đến rủi ro an toàn cho máy bay. Việc sử dụng loạt các hệ thống tác chiến trên bộ và trên không gây rủi ro cao cho các chuyến bay dân dụng hoạt động ở mọi độ cao và cấp độ bay”, EASA cho biết.

  • Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Nga đã phát động một cuộc "tấn công toàn diện" nhằm vào Kiev.

    Ông này khẳng định đây là hành động gây hấn, nhấn mạnh Ukraine sẽ tự vệ và chiến thắng.

    Ngoại trưởng Ukraine đồng thời kêu gọi thế giới cần lập tức ngăn chặn Tổng thống Putin.

  • Cố vấn cho Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Anton Gerashchenko, vào sáng sớm 24/2 (giờ địa phương) cho biết rằng cuộc tấn công "đã bắt đầu", với "các cuộc tấn công tên lửa vào Kiev".

    Gerashchenko nói thêm trên trang Facebook của mình rằng các trung tâm kiểm soát như sân bay và sở chỉ huy quân sự đang bị ảnh hưởng bởi các cuộc pháo kích ở Kiev và Kharkiv, và có hỏa lực pháo binh dọc theo biên giới.

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 23

    Xuất hiện tiếng nổ ở gần Kharkiv, Ukraine. (Ảnh: BNO News)

    (Tiếp tục cập nhật)

  • Tổng thống Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

    Xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp sáng 24/2, nhà lãnh đạo Nga cho biết việc mở chiến dịch quân sự đặc biệt này để nhằm đáp trả các mối đe dọa đến từ Ukraine. Ông khẳng định Nga không hề có ý định chiếm đóng Ukraine và Kiev phải chịu trách nhiệm cho bất cứ cuộc đổ máu nào. 

    Trực tiếp: Lính dù Nga kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev - 24

    Tổng thống Nga Putin.

    Bài phát biểu của ông chủ điện Kremlin được phát sóng cùng thời điểm diễn ra cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine.

    Trong tuyên bố, ông Putin cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào can thiệp vào hành động của Nga sẽ dẫn đến "hậu quả mà họ chưa từng thấy". "Xung đột giữa các lực lượng Nga và Ukraine là không thể tránh khỏi và đó chỉ là vấn đề thời gian", ông khẳng định, đồng thời kêu gọi binh lính Ukraine hạ vũ khí.

    Tại Ukraine, nước này đã ra lệnh yêu cầu đóng cửa không phận đối với máy bay dân sự. Không phận của Ukraine đã bị hạn chế đối với các chuyến bay dân sự, theo điện văn qua đường hàng không (NOTAM) do các cơ quan chính phủ và các hãng hàng không tại Ukraine phát hành. Việc đóng cửa không phận có hiệu lực từ lúc 1h56 đến 23h59 ngày 24/2 (giờ địa phương). Thông báo cho biết, yêu cầu trên được ban bố do lo ngại “những mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với hàng không dân sự”.

    Căng thẳng gia tăng tại các khu vực gần tiền tuyến ở đông Ukraine sau khi Nga công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine. 

    Theo CNN, sáng 24/2, cư dân thành phố Mariupol, cách biên giới Nga 30 km cho biết họ tỉnh giấc vào khoảng 3h30 (giờ địa phương) sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các đám khói bốc lên bầu trời đêm ở Mariupol. Tuy nhiên, không rõ đây có phải là hệ quả từ một cuộc pháo kích hay không. 

    Hôm 23/2, công ty Maxar của Mỹ công bố ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các hoạt động triển khai quân mới tại miền Tây nước Nga, nhiều đội hình trong đó chỉ cách biên giới Ukraine 16 km và cách thành phố Kharkiv 80km.

    Trong bài phát biểu trên truyền hình cách đây ít giờ, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Nga điều động gần 200.000 quân và hàng nghìn phương tiện chiếu đấu tới biên giới với Ukraine.  Theo nhà lãnh đạo Zelensky, Nga có thể thể tiến quân vào Ukraine bất cứ lúc nào. 

    Cả thế giới đều nói rằng điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ giờ phút nào”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh. Ông khẳng định Ukraine không và sẽ không dấy lên mối đe dọa đối với Nga, đồng thời không muốn có bất cứ hình thức chiến tranh nào với Moskva, bao gồm cả chiến tranh “nóng”, chiến tranh lạnh hay một cuộc chiến tổng hợp.

Nhóm Phóng viên
Bình luận
vtcnews.vn