Trở lại lớp sau kỳ nghỉ Tết, gần 1 vạn học sinh ở vùng cao Quảng Nam nhận lì xì

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 19/02/2024 09:22:00 +07:00
(VTC News) -

Trong buổi chào cờ đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024, gần 1 vạn học sinh ở vùng cao Quảng Nam vui mừng khi được nhận lì xì từ thầy cô giáo.

Sáng 19/02, cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, các trường học ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi chào cờ đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024 khi học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Song, buổi chào cờ hôm nay diễn ra ở các trường của huyện vùng cao này có phần đặc biệt hơn bởi tất cả học sinh đã được nhận lì xì do thầy cô giáo trao.

Và điều hết sức ý nghĩa trên đến từ tấm lòng thương yêu, tận tâm vì học trò của thầy Nguyễn Trần Vỹ - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, xã Trà Don, huyện Nam Trà My.

Thầy Nguyễn Trần Vỹ - người đứng ra vận động kinh phí từ các mạnh thường quân để mang lì xì cho gần 1 vạn học sinh. (Ảnh: T.V)

Thầy Nguyễn Trần Vỹ - người đứng ra vận động kinh phí từ các mạnh thường quân để mang lì xì cho gần 1 vạn học sinh. (Ảnh: T.V)

Thầy Vỹ cho hay, đây là năm thứ 4, thầy triển khai chương trình lì xì cho học sinh. "Cũng như mọi năm, trước, trong và sau Tết năm nay, tôi đứng ra vận động kinh phí từ các mạnh thường quân. Sau đó, tôi phối hợp với các giáo viên đang công tác ở 28 trường từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn huyện tìm cách đổi toàn bộ số tiền quyên góp được sang tiền mới có mệnh giá 5.000 đồng.

Và trong buổi chào cờ đầu tiên khi học sinh đi học trở lại, chúng tôi sẽ lì xì cho các em" - thầy Vỹ nói và chia sẻ thêm, trong sáng nay, thầy cùng đồng nghiệp của mình đã lì xì cho tổng cộng 9.931 học sinh.

Học sinh từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn huyện Nam Trà My nhận lì xì khi trở lại lớp học. (Ảnh: T.V)

Học sinh từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn huyện Nam Trà My nhận lì xì khi trở lại lớp học. (Ảnh: T.V)

Được biết, phần lớn học sinh ở huyện miền núi Nam Trà My là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều em không biết đến phong tục lì xì như học sinh dưới miền xuôi. Vì vậy, thông qua việc lì xì, các em sẽ có thêm niềm vui, động lực học tập trong năm mới.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn