Triều Tiên sở hữu công nghệ thu nhỏ vũ khí hạt nhân?

Thế giớiThứ Bảy, 21/03/2015 11:57:00 +07:00

Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ, Đô đốc Cecil Haney cho biết Triều Tiên đã thành công phần nào trong việc thu nhỏ vũ khí hạt nhân.

Theo Đài KBS, phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 19/3, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ, Đô đốc Cecil Haney cho biết Triều Tiên đã thành công phần nào trong việc thu nhỏ vũ khí hạt nhân.

Trước đó, dựa trên nhiều căn cứ, nhà nghiên cứu Joel Wit của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins cũng từng nhận định Triều Tiên đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân đủ để gắn vào tên lửa Rodong.
Đô đốc Cecil Haney 
Việc thu nhỏ vũ khí hạt nhân được hiểu là chế tạo đầu đạn hạt nhân nhỏ gọn lại để có thể gắn vào tên lửa đạn đạo.

Các chuyên gia về an ninh cho rằng nếu Triều Tiên đạt được công nghệ này thì sẽ là mối đe dọa cho nền an ninh toàn thế giới.

Đại sứ Triều Tiên tại Anh Hyun Hak-bong ngày 20/3 tuyên bố Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa hạt nhân vào "bất cứ thời điểm nào."
 
Trong cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với hãng Sky News, ông Hyun Hak-bong khẳng định: "Chúng tôi không nói suông. Những gì chúng tôi nói là thật. Không phải chỉ Mỹ mới có độc quyền trong việc tiến hành các vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân".

Nguồn: Vietnam+
>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn