Triều Tiên: Nếu Hàn Quốc khiêu khích, lực lượng hạt nhân sẽ thực hiện nhiệm vụ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 05/04/2022 08:42:27 +07:00
(VTC News) -

Hôm 5/4, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích lời bà Kim Jo-yong cho biết Triều Tiên có thể đáp trả bằng hạt nhân nếu Hàn Quốc có hành động tấn công.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Jo-yong nhấn mạnh rằng Triều Tiên không muốn có xung đột. Tuy nhiên, bà cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ triển khai các lực lượng hạt nhân để đáp trả nếu Hàn Quốc có hành động tấn công.

Trong trường hợp (Hàn Quốc) lựa chọn đối đầu quân sự với chúng tôi, lực lượng tác chiến hạt nhân của chúng tôi chắc chắn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ của mình… Một cuộc tấn công sẽ được phát động”, bà Kim cho biết. 

Triều Tiên: Nếu Hàn Quốc khiêu khích, lực lượng hạt nhân sẽ thực hiện nhiệm vụ - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và em gái Kim Jo-yong. (Ảnh: Reuters)

Bà Kim cũng chỉ trích những bình luận gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook nhằm vào Triều Tiên.

Tuyên bố của bà được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến các vụ thử vũ khí của Triều Tiên trong năm nay, bao gồm vụ thử tên lửa tầm xa đầu tiên kể từ năm 2017.

Hôm 1/4, Trong chuyến thăm tới Bộ chỉ huy tên lửa quân đội Hàn Quốc, ông Suh Wook nói rằng quân đội Hàn Quốc sở hữu nhiều loại tên lửa đã được cải thiện uy lực và có “khả năng bắn chính xác bất kỳ mục tiêu nào ở Triều Tiên" nếu phát hiện Triều Tiên có ý định sử dụng  tên lửa đối với Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ mãn nhiệm vào tháng 5 tới. Người kế nhiệm của ông, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, đã công khai thảo luận về chính sách cứng rắn với Triều Tiên trong chiến dịch tranh cử. Cụ thể, ông Yoon dự định hủy bỏ thỏa thuận quân sự Hàn Quốc-Triều Tiên và khôi phục các cuộc tập trận chung với Mỹ.

Trần Trang(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp