Triều Tiên có thể sắp phóng vệ tinh do thám với khả năng chưa từng có

Thế giớiThứ Tư, 27/12/2017 16:52:00 +07:00

Triều Tiên được cho là đã phát triển vệ tinh do thám mới, cải tiến hơn nhiều so với các vệ tinh trước và có khả năng tương thích với bệ phóng di động.

Báo Hàn JongAng Ilbo dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, Triều Tiên có thể sắp phóng vệ tinh do thám mới, được trang bị camera và các thiết bị viễn thông có tên Kwangmyongsong-5.

Theo JongAng Ilbo, không giống như những vệ tinh trước đây của Triều Tiên, Kwangmyongsong-5 có khả năng truyền dữ liệu quay trở lại Trái Đất.

trieu-tien-phong-ve-tinh-4

 Hình ảnh được cho là hoạt động tại Trạm phóng vệ tinh Sohae Triều Tiên. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Trước đó, vệ tinh quan sát Trái Đất Kwangmyongsong-4 được phóng vào tháng 2/2016, cũng là lần phóng vệ tinh gần nhất của Triều Tiên. Theo CNBC, nhiều ý kiến lo ngại Triều Tiên có thể đang thử nghiệm các tên lửa tầm xa và ngụy trang thành phóng vệ tinh do bị cấm phóng thiết bị sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Dù vậy, Bình Nhưỡng vẫn cho rằng họ có quyền phát triển chương trình không gian. Tháng 10/2017, Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In-Ryong cho biết, Triều Tiên có kế hoạch phát triển những vệ tinh có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

JongAng Ilbo dẫn lời một quan chức từ Cục tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết, Kwangmyongsong-5 có thể được đưa vào hoạt động bằng bệ phóng di động.

Bình Nhưỡng thường phóng các tên lửa từ Trạm phóng vệ tinh Sohae nằm ở khu vực gần biên giới phía Bắc với Trung Quốc.

Video: Triều Tiên muốn trở thành cường quốc hạt nhân mạnh nhất thế giới

Theo bạn có khả năng xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên không?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn