Trẻ lười học, cha mẹ phải làm gì?

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 19/09/2023 16:11:00 +07:00
(VTC News) -

Ngoài những lợi ích to lớn mà công nghệ mang lại cho con người thì một sự thật đáng ngại đó là internet đang khiến cho giới trẻ mất dần năng lực “tự học”.

Chỉ 7% học sinh có khả năng tự học “sâu”

Qua 600 phiếu khảo sát thu được thì chỉ có 7,34% trẻ có khả năng tự học mức độ cao, hơn 17% ở mức độ trung bình và phần lớn các bạn học sinh còn lại đều “ngại” tự học. Vấn đề này thật sự đáng báo động vì nó ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu kiến thức và tác động trực tiếp đến kết quả học tập của các con.

Nghiên cứu này còn chỉ ra rằng các em học sinh còn thiếu những kỹ năng khác để phát triển năng lực tự học, điển hình là kỹ năng xây dựng môi trường học tập. 

Trẻ lười học, cha mẹ phải làm gì?  - 1

Vậy internet có ảnh hưởng gì đến khả năng tự học của các con? Qua khảo sát thì có 64,3% học sinh sử dụng internet trong quá trình học tập của mình và 67,8% trong đó là thích dùng mạng xã hội hơn các trang báo chí.

Các em cũng chỉ ra rằng việc học tập qua internet hỗ trợ cung cấp các lời giải một cách nhanh chóng tuy nhiên hạn chế là độ chính xác không được đảm bảo, không có hỗ trợ giải đáp. Điều này tạo ra thực trạng là các em học sinh dần trở nên “lười” suy nghĩ và phụ thuộc vào internet. 

Vì sao lại cần đến thói quen tự học?

Kỹ năng tự học vô cùng quan trọng trong hành trình phát triển của mỗi con người. Năng lực này cần phải rèn luyện và vun đắp từ khi còn nhỏ và duy trì, chăm chút cho đến khi trưởng thành trong quá trình khám phá tri thức và chiếm lĩnh năng lực. 

Đối với học sinh, ngoài việc học tập ở trường thì cũng cần phải chủ động tự tìm hiểu kiến thức, thông tin mới. Kỹ năng này không chỉ giúp con tiến bộ trong thành tích học tập ở trường mà còn nâng cao những kiến thức ở lĩnh vực khác. 

Thiếu khả năng tự học, con sẽ bị “mài mòn” về tư duy phản biện, mãi mãi thu mình trong vùng an toàn và luôn luôn chờ đợi được bố mẹ, thầy cô thúc đẩy thì mới có thể phát triển được. Vấn đề này cũng tương tự như thực trạng “thầy đọc - trò chép” xưa cũ, chỉ giúp cho học sinh đáp ứng được yêu cầu bài học chứ không chú tâm tạo phát triển năng lực của các con. 

Bố mẹ cần làm gì?

Vậy bố mẹ phải làm gì để giúp con phát huy hết năng lực của mình đồng thời rèn luyện thói quen tự học? Bố mẹ cần phải là tấm gương sáng, để giúp cho con có được tư duy tự chủ, tránh lối mòn trong tư duy và khuyến khích ý tưởng sáng tạo của con. Ngay từ khi còn nhỏ hãy tập cho con cách tự xây dựng kế hoạch học tập, tìm tòi tài liệu và tự khám phá những kỹ năng khác ngoài sách vở,... 

Một cách khác để giúp các em học sinh vượt qua được thói quen dựa dẫm vào công nghệ, phát triển khả năng tự giác học tập đó là dựa vào các chương trình đào tạo bài bản, có sự hỗ trợ từ giáo viên. Đặc biệt, với những học sinh đang ở độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở, việc có sự đồng hành của thầy cô là vô cùng cần thiết để định hướng và dạy dỗ cách học.

NovaTeen là chương trình đào tạo giúp các em học sinh cấp 2 có thể nắm vững được kiến thức Toán - Văn - Anh theo phương pháp đổi mới, cam kết chất lượng. Giáo viên sẽ theo sát con từng buổi học và sẵn sàng hỗ trợ giải đáp bài tập về nhà, bài tập khó khi học trên trường. Điều này sẽ giúp con cảm thấy yên tâm và bớt phụ thuộc vào công nghệ vì sẽ được giáo viên hỗ trợ và giảng dạy chi tiết.

Ngoài ra, NovaTeen không chỉ giảng dạy về kiến thức mà còn tập trung giảng dạy về tư duy môn học, giúp các con phát triển về tư duy, hiểu sâu vấn đề và quan trọng là rèn luyện tinh thần chủ động tìm tòi, học hỏi.

Học viên của NovaTeen sẽ được cam kết điểm số đỗ vào 10, giúp giảm áp lực cho phụ huynh khi con đang trong giai đoạn vượt cấp. 100% học sinh, phụ huynh có con đang học tại NovaTeen đều cảm thấy hài lòng về chất lượng giảng dạy. Hiện tại, NovaTeen và Moon đang hợp tác để triển khai các hoạt động hướng đến “Công bằng hóa giáo dục - giúp các bạn trẻ được tiếp cận những chương trình đào tạo chất lượng và hiệu quả”. 

Chỉ khi nào con thích ứng được với phương châm học tập: Tự học, tự chủ là điều cốt yếu. Chỉ khi nào học sinh có thể xây dựng được ý thức tự giác học tập và tìm kiếm tri thức thay vì đợi chờ sự nhắc nhở của bố mẹ hay phụ thuộc vào công nghệ thì những kiến thức ấy mới bền vững và sâu sắc. 

Khánh Sơn
Bình luận
vtcnews.vn