Trao tặng thẻ BHYT cho người người dân nghèo dịp cuối năm

Đời sốngThứ Tư, 21/12/2022 16:38:00 +07:00
(VTC News) -

250 người dân thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Định được tăng thẻ bảo hiểm y tế trong những ngày cuối năm 2022.

Ngày 21/12, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn - xây dựng Phước Sơn và Công ty TNHH Phong Tấn đến thăm và trao tặng số tiền gần 30 triệu đồng cho chính quyền địa phương xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định để hỗ trợ mua 250 thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở tại địa phương này.

Được biết, số thẻ BHYT được trao tặng có giá trị từ ngày 1/1/2023, cơ quan BHXH huyện sẽ thực hiện in thẻ BHYT và chuyển về địa phương để gửi đến bà con kịp thời, đảm bảo người dân được thụ hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh từ ngày thẻ có giá trị sử dụng.

Bà Phan Thị Luông (57 tuổi, trú thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn) chia sẻ: “Được tặng thẻ BHYT trong lúc này rất đáng quý. Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo. Bản thân đã lớn tuổi không làm được việc gì lại nay đau mai yếu thường xuyên. Vô bệnh viện bây giờ không có thẻ BHYT thì nghèo sẽ thêm nghèo thôi”. Tấm thẻ này tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, tôi cám ơn nhà nước cùng nhà tài trợ vì đã quan tâm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi”.

Trao tặng thẻ BHYT cho người người dân nghèo dịp cuối năm - 1

Đại diện nhà tài trợ trao tượng trưng 250 thẻ BHYT cho người dân. (Ảnh: Xuân Vinh)

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, đại diện Công ty TNHH tư vấn - xây dựng Phước Sơn chia sẻ, sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, kinh tế và đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với những người yếu thế trong xã hội.

"Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, chúng tôi muốn góp một phần nhỏ chung tay cùng với chính quyền địa phương giúp những người yếu thế có được “tấm thẻ vàng” khi không may bị ốm đau, bệnh tật”, ông Thiện cho biết.

Ông Tôn Kỳ Hải, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn cho biết đây là hoạt động an sinh xã hội rất thiết thực và có ý nghĩa, tiếp sức và giúp cho các hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được đến khám chữa bệnh mỗi khi ốm đau, bệnh tật tại các cơ sở y tế với chi phí thấp nhất và các chính sách ưu đãi; đồng thời góp phần mở rộng diện bao phủ y tế toàn dân trên địa bàn xã.

Nghĩa cử này giúp cho người dân an tâm tập trung lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

XUÂN VINH
Bình luận
vtcnews.vn