BHXH Quảng Trị đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người dân trong dịp Tết

Tin nhanh 24hThứ Năm, 29/12/2022 14:12:00 +07:00
(VTC News) -

BHXH Quảng Trị có văn bản chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã triển khai các nhiệm vụ trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và BHXH Việt Nam về tổ chức các hoạt động dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, BHXH tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp Tết và thông báo cho công chức.

Viên chức, lao động lịch nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023; Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 kể từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 (tức ngày 29/12/AL đến ngày 05/12/AL), bắt đầu làm việc sau Tết Âm lịch từ ngày 27/01/2023.

BHXH Quảng Trị đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người dân trong dịp Tết - 1

BHXH tỉnh tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT tại Trung tâm phục vụ hành chính công (Ảnh: Nguyễn Đức).

Thủ trưởng các đơn vị phân công lãnh đạo, bố trí viên chức và các bộ phận liên quan trực để giải quyết công việc đột xuất và những kiến nghị của nhân dân; đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ đặc biệt là trước, trong và sau dịp Tết. Khẩn trương tập trung vào công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và nhiệm vụ công tác.

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất cho cán bộ viên chức, lao động và vận động cán bộ viên chức, lao động đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chủ động tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Được biết, thời gian qua, BHXH Quảng Trị luôn quan tâm đến đời sống, quyền lợi của người dân. Mới đây, BHXH tỉnh này trao tặng 10 sổ BHXH và 20 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hướng Hóa và Đakrông với tổng giá trị trên 30 triệu đồng Lễ phát động trực tuyến trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 do BHXH Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Quảng Trị tiếp tục tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ để người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

BẢO HƯNG
Bình luận
vtcnews.vn