Trận Việt Nam vs Philippines nguy cơ không được phát trên truyền hình

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 14/11/2023 14:39:40 +07:00
(VTC News) -

Chưa có đơn vị truyền hình trong nước mua được bản quyền phát sóng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines ở vòng loại World Cup 2026.

Theo quy định, nước chủ nhà của mỗi trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ là đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình riêng, không phụ thuộc vào Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hay LĐBĐ thế giới (FIFA).

Do đó, việc bán bản quyền ở mỗi nước có những yếu tố khác biệt riêng. Ở trận đấu tới, Liên đoàn bóng đá Philippines giao việc bán bản quyền cho một đơn vị truyền thông. Các đài truyền hình tại Việt Nam muốn mua bản quyền phát sóng trận đấu đều phải đàm phán qua đơn vị này.

Nguồn tin của VTC News cho biết quá trình đàm phán bản quyền truyền hình giữa một nhà đài Việt Nam và chủ nhà Philippines mới bắt đầu từ hôm nay 14/11. Tuy nhiên, mức giá chào bán rất cao, khiến 2 đơn vị chưa thể đi đến thoả thuận chung.

Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình trận đấu tại Philippines.

Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình trận đấu tại Philippines.

Trên thực tế, không phải các nhà đài Việt Nam chậm trễ, không chịu đàm phán mua bản quyền truyền hình phục vụ người hâm mộ. Trong nhiều tháng trước đây, đơn vị được giao bán bản quyền truyền hình tại Philippines không có hoạt động chào bán, đàm phán với đối tác.

Đối với các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà, VFF sớm ký thoả thuận từ đầu năm với FPT Play. Đơn vị này sẽ phát sóng trực tiếp cả 3 trận đấu của thầy trò HLV Troussier trên sân nhà gặp Iraq (ngày 21/11/2023), đội tuyển Indonesia (26/3/2024) và đội tuyển Philippines (6/6/2024). 

Đội tuyển Việt Nam đã triệu tập 80 cầu thủ với 4 đợt tập trung nhằm thiết lập lối chơi mà huấn luyện viên Philippe Troussier mong muốn. Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ chạm đến vinh quang như vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games, giành ngôi á quân U23 châu Á, vào đến tứ kết Asian Cup. Tất cả đều có thành tích tốt trong quá khứ nhưng vượt qua ngưỡng đó là việc không dễ dàng.

Mục tiêu của HLV Troussier là giành quyền vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam không có kết quả thực sự ấn tượng ở loạt trận giao hữu, đây là lý do khiến cho chiến lược gia 68 tuổi gặp nhiều áp lực từ truyền thông và người hâm mộ. Ông Troussier đang rất khao khát có được chiến thắng ở các trận đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn