Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022

Hậu trườngThứ Bảy, 05/02/2022 17:13:00 +07:00
(VTC News) -

Ban tổ chức không bán vé ra công chúng mà đón khách qua vé mời và các phóng viên nước ngoài thường trú tại Bắc Kinh là một trong số những người được mời.

Tối 4/2, lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2022 diễn ra tại sân vận động quốc gia “Tổ Chim” ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Như thông báo trước đó, vì dịch COVID-19, Ban tổ chức không bán vé ra công chúng mà đón khách qua vé mời. Các phóng viên nước ngoài thường trú tại Bắc Kinh là một trong số những người được mời.  

Do là những người ở bên ngoài “vòng quản lý khép kín” hay còn gọi là “bong bóng”, các phóng viên nước ngoài thường trú ở Bắc Kinh, cũng chỉ được phép tham dự lễ khai mạc như những khán giả mà không được tác nghiệp tại hiện trường. Khi vào sân vận động, họ không được mang theo bất cứ thiết bị gì ngoài điện thoại, kể cả túi xách.

Mặc dù buổi lễ bắt đầu vào lúc 20h ngày 4/2 giờ địa phương, nhưng ngay từ 11h30 cùng ngày họ đã được yêu cầu tập trung tại Trung tâm Báo chí Bắc Kinh.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 1

Những vật dụng khán giả được nhận để dự lễ khai mạc sau khi lên xe.

Trước khi tham gia, họ phải đảm bảo đã tiêm đủ số liều vaccine COVID-19 (bao gồm cả mũi tăng cường) trước 14 ngày diễn ra sự kiện, xét nghiệm axit nucleic trước 48 và 24 giờ, đồng thời đảm bảo trong 14 ngày trước lễ khai mạc không ra khỏi Bắc Kinh hoặc có liên quan đến người bệnh COVID-19 hay những vùng có nguy cơ dịch bệnh. Sau buổi lễ họ sẽ phải tiếp tục làm thêm 2 lần xét nghiệm vào ngày thứ 3 và thứ 7, cũng như theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 2

Kiểm tra thẻ từ trước khi vào điểm tập kết để đến sân vận động.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 3

Điểm kiểm tra sức khỏe và an ninh trước khi vào khu vực tập kết đi đến sân vận động.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 4

Đồ ăn được chuẩn bị sẵn cho khán giả.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 5

Xe chở khán giả phải đi vào làn đường dành cho xe Olympic.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 6

Chuyển sang đeo khẩu trang N95 do Ban tổ chức cấp trước khi vào sân.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 7

Hành khách cần đi bộ khoảng 2km từ nơi để xe đến sân vận động.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 8

Các tình nguyện viên chào đón khán giả.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 9

Vé khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 10

Khu vực soát vé đầu tiên.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 11

Sân vận động Tổ chim - nơi diễn ra lễ khai mạc.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 12

Bên trong sân vận động trước giờ khai mạc.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 13

Khu vực trải nghiệm tiền điện tử trong sân vận động.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 14

Đồ chống rét được Ban tổ chức chuẩn bị cho khán giả.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 15

Một màn biểu diễn trước lễ khai mạc.

Trải nghiệm làm khán giả Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - 16

Ngọn đuốc Olympic giữa bông tuyết lớn đã được kéo lên, đánh dấu Thế vận hội mùa Đông đã chính thức mở màn.

 
Bích Thuân(VOV - Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn