Trách truyền thông ác ý chuyện 'giảm lương', đại diện HLV Park Hang Seo sai rồi

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 28/08/2020 20:11:15 +07:00
(VTC News) -

Nếu nghĩ rằng một bộ phận truyền thông Việt Nam ác ý khi nhắc đến chuyện tiền lương của HLV Park Hang Seo, người đại diện Lee Dong-jun đã lầm.

Câu chuyện tiền lương, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch COVID-19, có vẻ khiến HLV Park Hang Seo và cơ quan đại diện của ông nhìn vào một bộ phận truyền thông Việt Nam như ở thế đối đầu.

Ông Park thể hiện rõ sự không hài lòng khi nhận được câu hỏi về thu nhập trong mùa COVID-19 dù rằng vấn đề mà phóng viên đặt ra khi đó không phải là chuyện giảm lương của ông. Trong bài phỏng vấn mới đây, đến lượt người đại diện Lee Dong-jun nói rằng một số tờ báo "ác ý" khi đặt vấn đề giảm lương của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Trách truyền thông ác ý chuyện 'giảm lương', đại diện HLV Park Hang Seo sai rồi - 1

Người đại diện của HLV Park Hang Seo, Lee Dong-jun.

Giới truyền thông, hay cụ thể là những bài báo đặt vấn đề về tiền lương và công việc của ông Park, dường như bị coi như những thế lực công kích HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Chuyện tiền bạc đúng là vấn đề nhạy cảm, nhưng có lẽ chính HLV Park Hang Seo và đại diện Lee Dong-jun đã tiếp nhận vấn đề theo hướng tiêu cực.

Không có ai chỉ trích nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ ngồi không từ nay đến cuối năm khi tất cả các giải đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam đều bị hoãn sang 2021. Truyền thông Việt Nam rõ ràng cũng không lấy giả thiết đó để gây áp lực buộc VFF phải cắt giảm lương HLV Park Hang Seo.

Trong hoàn cảnh khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nếu HLV Park Hang Seo tình nguyện chia sẻ với bóng đá Việt Nam trên khía cạnh tài chính bằng cách giảm lương, đó là hành động rất tuyệt vời, nhưng không ai ép ông phải làm như vậy để thể hiện điều gì. Ông Park không giảm lương cũng không có nghĩa là "ngồi mát ăn bát vàng" hay dửng dưng trước hoàn cảnh.

Trách truyền thông ác ý chuyện 'giảm lương', đại diện HLV Park Hang Seo sai rồi - 2

HLV Park Hang Seo không dẫn dắt ĐTVN hay U22 Việt Nam tham gia 1 giải đấu nào trong năm 2020.

Vấn đề thực sự được đặt ra là HLV Park Hang Seo làm gì trong năm nay và sẽ làm thế nào để tương xứng với mức lương thuộc hàng cao nhất Việt Nam đối với một chuyên gia ngoại quốc. Chắc chắn dư luận phải đặt ra câu hỏi như vậy trong hoàn cảnh bóng đá bị gián đoạn vì COVID-19 và ở nhiều nơi khác, các HLV, cầu thủ cùng các đội bóng đều phải bàn tới chuyện cắt giảm lương.

Những thắc mắc này chỉ có thể được giải đáp bởi chính HLV Park Hang Seo, mà câu trả lời chỉ có thể được đưa ra khi truyền thông đặt vấn đề. Câu trả lời bất luận ra sao, với thông tin như thế nào, cũng tạo cơ hội cho dư luận hiểu rõ hơn về HLV Park và công việc của ông trong giai đoạn mà sự kết nối bóng đá cũng bị gián đoạn vì COVID-19.

Ở hoàn cảnh như vậy, trách người đặt vấn đề "ác ý" mới là sự công kích.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp