TQ tử hình một Trợ lý Bộ trưởng công an nhận hối lộ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 25/08/2010 07:15:00 +07:00

Tòa án cũng đã tuyên tước bỏ vĩnh viễn quyền chính trị của Trịnh Thiếu Đông.

Hãng Tân Hoa ngày 24/8 dẫn tuyên bố của Tòa án nhân dân trung thẩm Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc cho biết Trịnh Thiếu Đông, cựu trợ lý Bộ trưởng Công an nước này đã bị kết án tử hình với thời gian hoãn thi hành án hai năm, vì tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ.


Trịnh Thiếu Đông. 

Theo tuyên án của tòa nêu trên, kể từ năm 2001 đến tháng 10/2007, Trịnh Thiếu Đông đã lợi dụng những chức vụ khác nhau để nhận các khoản hối lộ trị giá hơn 8,26 triệu NDT (tương đương 1,04 triệu USD).

Tất cả mọi tài sản của Trịnh Thiếu Đông có được từ hoạt động phạm pháp đều bị tịch thu.

Tòa án cũng đã tuyên tước bỏ vĩnh viễn quyền chính trị của Trịnh Thiếu Đông.

Từ 2001-2005, Trịnh Thiếu Đông giữ chức Phó giám đốc Sở Công an tỉnh Quảng Đông, đồng thời kiêm chức Cục trưởng Cục điều tra tội phạm kinh tế trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc.

Tháng 4/2005, Trịnh Thiếu Đông được đề bạt giữ chức trợ lý Bộ trưởng Công an.


Theo (TTXVN/Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn