TP.HCM lọt Top thành phố có đồ ăn đường phố ngon nhất

Kinh tếThứ Bảy, 28/01/2012 02:30:00 +07:00

(VTC News) – Tạp chí Food and Wine vừa bình chọn 10 thành phố có thức ăn đường phố ngon nhất. Thành phố Hồ Chí Minh lọt top 10 và đứng ở vị trí thứ 5.

(VTC News) – Tạp chí Food and Wine vừa bình chọn 10 thành phố có thức ăn đường phố ngon nhất. Thành phố Hồ Chí Minh lọt top 10 và đứng ở vị trí thứ 5 với món phở và bánh mỳ pate được nhắc đến.

1. Austin (Texas - Hoa Kỳ)

 

Austin nổi tiếng với nhiều món ăn đường phố ngon và hấp dẫn. Đáng kể đến nhất là gà rán Lucky’J, bánh quế tacos hay món kim chi nướng trên những chiếc xe tải bán thức ăn kết hợp giữa phong cách Hàn Quốc và Mexico.

2. Băng Cốc (Thái Lan)

 

Băng Cốc là điểm du lịch có nhiều loại thức ăn đường phố hấp dẫn các du khách, thành phố này tự hào với nhiều chợ mọc lên khắp thành phố bán đồ ăn nhẹ từ đường Yaowarat, khu phố Tàu. Ở đây có những món như thịt lợn nướng xiên, cá nấu cà ri, chuối chiên bột, sầu riêng.

3.Berlin (Đức)

 

Bia là đồ uống không thể quên khi đến Berlin (Đức) và đây cũng là loại đồ uống phổ biến ở đất nước này. Thức ăn đường phố ở Berlin đa dạng từ những chiếc bánh mỳ tương tự như Donner Kebap của Thổ Nhĩ Kỳ cho đến wurst (xúc xích thịt heo). Currywurst không phải loại xúc xích thông thường mà là thứ xúc xích dài khoảng 40cm, khi ăn được cắt thành từng khoanh, cho thêm xốt cà có trộn bột cà ri và ớt bột.

4. Chicago (Hoa Kỳ)

 

Ở Chicago có các loại xe tải chuyên cung cấp các thức ăn trên đường phố như Wagon – Gaztro bán bánh mỳ kẹp,  Meatyballs Mobile bán thịt viên và Southern Mac.  Mặc dù đã có 30 xe tải bán thức ăn đường phố, song những đối thủ khác vẫn nuôi mong muốn cạnh tranh như Food Truck Tuesdays ở phía Nam và Halsted Avenues ở công viên Lincoln, Food Truck Thursdays ở Ethyl's Beer, Wine Dive ở West Loop và xe tải Chicago Food

5. TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam)

 

Thức ăn đường phố của TP.HCM được nhiều du khách biết đến là phở, bánh mì kẹp pate. Ngoài ra, còn có đặc sản miền Nam như bánh Xèo. Tới thành phố này, khi dạo chợ Bến Thànhdu khách còn được thưởng thức món chả giò.

6. Hồng Kông (Trung Quốc)

 

Du khách đến Hồng Kông thường tìm đến phố Temple ở khu Kowloon để thưởng thức những món ăn như mực, tôm và hàu chiên, cà ri cá, lẩu giá rẻ. Đây cũng là nơi để du khách được nếm đậu phụ thối, các loại nội tạng nướng.

7. Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

 

Món thịt nướng Doner của Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã nổi tiếng khắp nơi. Ở Istanbul - thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ còn có các món ăn như borek (bánh ngọt nướng), simit (món bánh mỳ tròn có rắc hạt mè) và kumpir (món khoai tây nướng với nước sốt cà chua, xúc xích và dầu oliu).

8. Losangles (Hoa Kỳ)

 

Ở Losangles cũng có những xe chuyên bán thực phẩm như Kogi xuất hiện vào đầu năm 2009 nổi tiếng với món bulgogi (bánh thịt chiên)  là sự kết hợp chế biến nguyên liệu của Hàn Quốc và Mexico. Ngoài ra, hiện nay có thể tìm thấy các món như dim sum, phô mai nướng, gà rán, bánh quy mật ong trên xe.

9. Marrakech (Ma Rốc)

 

Tại các khu chợ của Ma Rốc có bán các loại thảm, đồ gốm các khu chợ có từ nhiêu thế kỷ trước ở thành phố Marrakech còn là nơi bày bán nhiều món đặc sản, ngũ cốc, thịt nướng. Ở khu quảng trường của thành phố này có bán những xiên thịt nướng, đặc biệt món harira – một loại súp được nhiều người Ma rốc ưa thích làm từ thịt, đậu lăng, đậu Hà Lan

10.Mexico City (Mexico)

 

Không thể phủ nhận Mexico từ lâu nổi tiếng với món bánh mỳ taco – một loại sandwhich của người Mexico. Tại thủ đô Mexico City còn có bán món antojitos (một loại đồ ăn nhẹ) hay món Elotes được làm từ bắp nướng vàng sau đó được phủ lên một lớp sốt Mayonnaise, ớt bột, phomat trắng và nước cốt chanh.

Thành Công

Bình luận
vtcnews.vn