TP.HCM tái khởi động hàng loạt dự án chậm tiến độ

Tin nóngThứ Bảy, 05/08/2023 14:04:55 +07:00
(VTC News) -

Nhiều dự án chậm tiến độ do vướng mặt bằng ở TP.HCM sẽ được tái khởi động trong năm 2023 – 2024.

Ngày 5/8, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, các công trình chậm tiến độ do vướng mặt bằng sẽ được khởi động lại trong năm 2023 - 2024.

Trong năm 2023 -2024, hàng loạt dự án chậm tiến độ trên địa bàn TP.HCM sẽ được tái khởi động.

Trong năm 2023 -2024, hàng loạt dự án chậm tiến độ trên địa bàn TP.HCM sẽ được tái khởi động.

Theo ông Phúc, địa bàn TP.HCM có khoảng 20 dự án đang chậm tiến độ do vướng mặt bằng như dự án xây dựng cầu Tăng Long, dự án mở rộng đường Lương Định Của, cầu Ông Nhiêu, cầu Ông Bồn (thuộc TP Thủ Đức). Dự án xây dựng cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa (thuộc quận 7 và huyện Nhà Bè)...

"Trong năm 2023, một số công trình sẽ được tái khởi động sau quãng thời gian vướng mắc mặt bằng. Đặc biệt, trong tháng 9 này sẽ thông xe cầu Long Kiểng (quận 7, huyện Nhà Bè) và thông xe cầu Vàm Sát 2 (huyện Cần Giờ) theo đúng như lời hứa với người dân.

Bên cạnh đó, hàng loạt những công trình giao thông trong nhóm vướng mặt bằng đã được các địa phương hỗ trợ và bàn giao cho chủ đầu tư tiếp tục xây dựng thi công", ông Hiển nói.

Cũng theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, tháng 8/2023 sẽ khởi động lại dự án cầu Phước Long, cầu rạch Đỉa (nối quận 7 và huyện Nhà Bè). Hiện tại, cả 2 dự án này đã được thi công và đang đẩy nhanh tiến độ.

"Từ nay đến cuối năm, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM sẽ tiếp nhận thêm mặt bằng của cây cầu Ông Nhiêu và cầu Tăng Long (thuộc địa bàn TP Thủ Đức). Riêng cầu Nam Lý (TP Thủ Đức) cũng đã được UBND TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng còn lại cho dự án, dự kiến công trình hoàn thành năm 2024", ông Hiển cho hay.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn