TP HCM: Siêu thị dồi dào hàng, chợ tăng giá 5-10%

Kinh tếThứ Ba, 12/02/2013 07:39:00 +07:00

(VTC News) – Các siêu thị ở TP HCM dồi dào hàng hóa, giá cả ổn định, trong khi các chợ giá mặt hàng rau củ quả tăng từ 5 - 10% so với ngày trước Tết.

(VTC News) – Các siêu thị ở TP HCM dồi dào hàng hóa, giá cả ổn định, trong khi các chợ giá mặt hàng rau củ quả tăng từ 5 - 10% so với ngày trước Tết.

Ghi nhận của PV VTC News trong sáng ngày 12/2/2013 (mùng 3 tết Qúy Tỵ) tại siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng, Q.1, lượng khách đến mua sắm khá đông. Ngoài những mặt hàng rau, củ, quả, trái cây thì gà ta, gà thả vườn còn là thứ mà các bà nội trợ tìm mua nhiều nhất trong ngày tại siêu thị.

Đại diện siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng buổi sáng cùng ngày đã cho biết, chỉ trong vòng vài giờ đầu buổi sáng ngày mùng 3 tết, siêu thị đã bán được gần 100kg gà các loại để phục vụ cho việc thờ cúng ngày hôm nay.
Mặt hàng gà sống được mua nhiều nhất tại Coopmart Đinh Tiên Hoàng

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân TP.HCM trong ngày cúng đầu năm, mùng 3 tết, tất cả các siêu thị, chợ ở TP đã mở cửa phục vụ khách hàng.

Ghi nhận của PV VTC News trong sáng ngày 12/2/2013 (mùng 3 tết Qúy Tỵ) tại siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng, Q.1, cũng giống như những năm trước, lượng khách hàng đến với siêu thị  mua sắm đã rất nhộn nhịp.

Đại diện siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng buổi sáng cùng ngày đã cho biết, chỉ trong vòng vài giờ đầu buổi sáng ngày mùng 3 tết, siêu thị đã bán được gần 100kg gà các loại để phục vụ cho việc thờ cúng ngày hôm nay.

Theo đại diện siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng, nguồn hàng của siêu thị trong ngày đầu năm mới không bị khan hiếm, giá ổn định so với giai đoạn trước tết Qúy Tỵ.

Cụ thể, giá gà ta khoảng 95.000 đồng/kg, còn giá gà công nghiệp khoảng 56.000 đồng/kg. Tất cả được đóng gói vào bao cẩn thận, có ghi tên nhà cung cấp, trọng lượng, dấu kiểm dịch an toàn.

Ngoài ra, những mặt hàng thiết yếu khác như bia, nước ngọt, thịt heo, bò, rau củ, quả giá vẫn giữ nguyên so với cách đây vài ngày.

Cùng với Coopmart thì hệ thống siêu thị Big C trong sáng nay cũng đã mở cửa hoạt động. Siêu thị Maximmart sẽ mở cửa hoạt động bình thường trong vài ngày tới.

Được biết, ngay trong ngày bán hàng đầu tiên của năm mới Quý Tỵ, Big C đã đồng loạt triển khai 2 chương trình khuyến mãi kéo dài 17 ngày (từ 12 - 28/2/2013), áp dụng cho hơn 700 mặt hàng có mức giảm giá từ 5 - 50% kèm nhiều ưu đãi và quà tặng.

Chương trình "Đồng giá bán – Thuận tay mua" với hơn 500 mặt hàng thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, quần áo thời trang, đồ gia dụng... được giảm giá từ 5 - 50%. Ngoài ra, Big C còn thực hiện chương trình bán hàng đồng giá đến hàng trăm mặt hàng từ 15.000 đồng, 30.000 đồng, 50.000 đồng... cho đến 150.000 đồng, 300.000 đồng.

Chương trình "Đồ chơi cho bé" áp dụng cho hơn 200 mặt hàng đồ chơi trẻ em như xe điều khiển, hộp lắp ráp, hộp rô bô biến hình, đàn điện, vỉ siêu nhân, vỉ bác sĩ, xe lúc lắc, gối ôm, thú bông... được giảm giá hấp dẫn.

Tại một số chợ ở TP.HCM như chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Hòa Hưng (Q.10), chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình)… các tiểu thương cũng đã bắt đầu mở cửa bán hàng tuy nhiên do lượng hàng về chợ chưa được nhiều so với ngày thường nên trong ngày hoạt động đầu năm, giá cả hầu hết tăng từ 5 – 10% so với giai đoạn trước tết.

Ngược lại, cũng có một số mặt hàng trái cây như quít, xoài, cam, vú sữa, dưa hấu, mãng cầu là giá không đổi. Cụ thể, vú sữa có giá 46.000 đồng/kg, dưa hấu từ 8.000 – 12.000 đồng/kg, xoài có giá khoảng 65.000 đồng/kg…

Mặt hàng thịt tại một số chợ cũng nằm trong chương trình bình ổn giá của thành phố nên giá cả không cao hơn nhiều so với siêu thị, vì hiện giờ nguồn hàng cung cấp chưa được dồi dào như bình thường.

Việt Dũng
Bình luận
vtcnews.vn