TP.HCM: Ngàn người dự Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu cho nạn nhân COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Năm, 18/08/2022 15:09:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu để tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch COVID -19.

Sáng 18/8 (tức ngày 21/7 Âm lịch), tại Việt Nam Quốc tự, Giáo hội Phật giáo TP.HCM tổ chức khai mạc Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID- 19.

Tham dự Đại lễ có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM cùng hàng ngàn chư tăng, phật tử.

Đại lễ được tổ chức vào dịp tròn 1 năm kể từ đợt bùng phát thứ 4 của đại dịch mà TP.HCM, là nơi chịu ảnh hưởng và mất mát lớn nhất. Hàng chục ngàn người đã qua đời vì COVID-19 và dù thời gian đã qua đi thì nỗi buồn đau, thương tiếc vẫn âm ỉ nơi những người có thân nhân qua đời trong đại dịch.

TP.HCM: Ngàn người dự Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu cho nạn nhân COVID-19  - 1

Các đại biểu dự khai mạc Đại lễ sáng 18/8. 

Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID- 19 được Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức trong 3 ngày 18, 19, 20/8, tức ngày 21, 22, 23/7 năm Nhâm Dần.

Ban tổ chức và những người tham gia đại lễ mong muốn góp phần xoa dịu phần nào nỗi buồn thương vẫn còn âm ỉ trong những người còn sống. Theo giáo lý nhà Phật, “muốn người dương được thái bình thì người âm phải siêu thoát”. Do đó, Giáo hội tổ chức cầu nguyện cho người đã mất được siêu thoát cũng có nghĩa là cầu cho người còn sống được an lành, cho quốc gia, xã hội được thái bình.

Đại lễ là lúc để mọi người cùng ngồi lại với nhau, hóa giải những đau thương, cầu nguyện cho những người đã khuất được thanh thản và người còn sống được an lành, hướng về phía trước.

TP.HCM: Ngàn người dự Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu cho nạn nhân COVID-19  - 2

Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID- 19 được Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức trong 3 ngày 18, 19, 20/8. 

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM cho biết, Đại lễ thể hiện văn hóa tình người, văn hóa tri ân, báo ân của dân tộc Việt Nam.

"Cuộc lễ được tổ chức trong 3 ngày nói đến tinh thần âm siêu dương thới, cầu cho người được siêu thoát cũng có nghĩa là cầu cho xã hội quốc gia và thế giới được thái bình. Đại lễ cũng thể hiện văn hóa tình người, tình tri ân, báo ân tuyến đầu đã xông pha chống dịch", Thượng toạ Thích Trí Chơn nói.

TP.HCM: Ngàn người dự Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu cho nạn nhân COVID-19  - 3

Đông đảo Phật tử và thân nhân người mất vì COVID-19 dự Đại lễ. 

Cùng với Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tặng quà cho 1.000 gia đình có người thân mất vì COVID-19 đang còn khó khăn với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng và tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban MTTQ TP.HCM.

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho hay: "Hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM mang ý nghĩa động viên tinh thần người thân của người mất vì dại dịch có những nỗi đau chưa vơi được. Qua một năm, để tưởng nhớ những mất mát, Đại lễ tưởng niệm mong phần nào xoa dịu, chia sẻ với gia đình các nạn nhân mất vì đại dịch". 

TP.HCM: Ngàn người dự Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu cho nạn nhân COVID-19  - 4

Sau Đại lễ, tại Việt Nam Quốc tự sẽ đặt một Bia tưởng niệm. 

Sau Đại lễ, một Bia tưởng niệm các nạn nhân mất vì COVID-19 sẽ được đặt tại Việt Nam Quốc tự để người dân TP.HCM dễ dàng đến tưởng nhớ vào bất cứ thời điểm nào.

Minh Hạnh(VOV-TP.HCM)
Bình luận
vtcnews.vn