Người dân 3 tháng thất nghiệp không nhận được hỗ trợ, chính quyền đến tận nơi

Tin nhanh 24hThứ Năm, 09/09/2021 14:08:00 +07:00
(VTC News) -

Hơn 3 tháng thất nghiệp vì ảnh hưởng dịch COVID-19, anh T.H.H. ở TP Thủ Đức gặp khó khăn vì chưa nhận được hỗ trợ tiền mặt hay gói an sinh.

Báo điện tử VTC News nhận được phản ánh của anh T.H.H., trú tại phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Anh H. làm nghề bán cà phê dạo, đang thuê trọ cùng bạn ở đường 379, phường Tăng Nhơn Phú A. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên anh đã thất nghiệp hơn 3 tháng nay.

Kể từ khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19, anh H. gần như không có khoản thu nhập nào.

Người dân 3 tháng thất nghiệp không nhận được hỗ trợ, chính quyền đến tận nơi - 1

Phản ánh của anh T.H.T. về việc hơn 3 tháng thất nghiệp không nhận được hỗ trợ COVID-19.

Khi biết thông tin UBND TP.HCM có chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn bằng các gói an sinh, hỗ trợ tiền mặt, anh H. đã đăng ký thông tin với địa phương nhưng đến nay vẫn chưa nhận được gói an sinh hay khoản tiền mặt nào.

Trước đó, anh H. đã trực tiếp đăng ký với Tổ trưởng dân phố, đăng ký thông qua đường link do địa phương cung cấp, đồng thời cũng gọi điện “cầu cứu” Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú A (TP Thủ Đức) nhưng vẫn chưa được hỗ trợ.

“Tôi có đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương và thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ vì là lao động tự do”, anh Hoàng nói với PV VTC News.

Người dân 3 tháng thất nghiệp không nhận được hỗ trợ, chính quyền đến tận nơi - 2

Anh H. đăng ký tạm trú tại phường Tăng Nhơn Phú A (TP Thủ Đức).

Trả lời VTC News về sự việc trên, bà Trần Thị Thu Hoài, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú A cho biết, phường có gần 48.000 dân, hơn 7.300 hộ khó khăn nhưng địa phương chỉ được 2.300 gói an sinh. Hiện tại, gói an sinh này đã phát hết cho các hộ khó khăn ở khu phố 4,5,6.

Riêng về phần tiền mặt, thành phố phân cho địa phương phát 4.700 hộ. “Trước đây phường thống kê danh sách lao động tự do ban đầu gồm 6 nhóm đối tượng, rồi sau đó lại lên đến 10 nhóm. Vì số lượng quá nhiều nên phường chuyển từ hỗ trợ nhóm đối tượng lao động tự do sang hỗ trợ từng hộ khó khăn. Số lượng phát sinh sau khi thống kê là 13.000 hộ mà số tiền được giao về chỉ là 4.700 hộ”, bà Hoài nói.

Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú A cũng khẳng định, hiện tại đã phát hết số tiền được cấp cho 4.700 hộ. Địa phương cũng kiến nghị lên cấp trên để xin được phân bổ thêm.

Đối với trường hợp của anh H., Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú A cho biết, hộ gia đình của anh H. nằm trong danh sách chờ được bổ sung.

“Với đợt đăng ký hỗ trợ đầu tiên, bạn của anh H. là người đại diện cho hộ gia đình. Vì công việc của người đó là nhân viên spa không nằm trong nhóm đối tượng được hỗ trợ nên phường không phát. Sang đến đợt thứ 2, hộ gia đình anh H. đã có tên trong danh sách hộ khó khăn chờ hỗ trợ. Qua rà soát thì suốt thời gian qua, gia đình anh H. cũng được địa phương hỗ trợ 1 - 2 lần thực phẩm.

Hiện tại, phường vẫn đang chờ thành phố cấp thêm số lượng phần hỗ trợ thì mới giải quyết được cho anh H. cũng như nhiều hộ dân khác”, Chủ tịch phường Tăng Nhơn Phú A cho biết.

Đến trưa 9/9, trả lời VTC News, anh H. cho hay, đã được cán bộ địa phương đến nhà xác minh lại thông tin và giải thích lý do vì sao thất nghiệp 3 tháng mà vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ an sinh hay tiền mặt.

Anh H. hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ sớm nhận được hỗ trợ như thông tin đã đăng ký để phần nào giảm bớt khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn