TP.HCM chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán mới cho học sinh

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 03/12/2022 18:52:27 +07:00
(VTC News) -

Chiều 3/12, UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng từ 9 lên 12 ngày.

Theo đó, trẻ mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ 18 đến 29/1 (từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng âm lịch), tổng 12 ngày.

TP.HCM chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán mới cho học sinh - 1

Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 12 ngày.

Trước đó, TP.HCM cho học sinh nghỉ 9 ngày, từ 18 - 26/1/2023 (từ 27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch). Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng thời gian nghỉ Tết như vậy là ngắn, ngày trở lại trường vào thứ 6, sau đó lại nghỉ thứ 7, Chủ nhật, gây bất tiện trong di chuyển.

Về quyết định ban đầu cho học sinh nghỉ Tết 9 ngày, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, những năm trước, học sinh phổ thông bước vào năm học mới từ giữa tháng 8.

Tuy nhiên, năm học 2022 - 2023, 1,6 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông TP.HCM bắt đầu chương trình từ 5/9 theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Chỉ có hai tuần dự trữ, dành cho Tết Nguyên đán cùng các kỳ nghỉ lễ khác trong năm học nên thành phố cần cân đối, nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục.

Ngoài TP.HCM, nhiều địa phương khác đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão cho học sinh, chủ yếu từ 11 đến 14 ngày.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn