TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường quanh Metro Bến Thành trong 18 ngày

Tin nóngChủ Nhật, 03/12/2023 09:30:00 +07:00
(VTC News) -

TP.HCM sẽ cấm xe 13 tuyến đường trong vòng 18 ngày để phục vụ diễn tập chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ tại ga ngầm Bến Thành của tuyến Metro số 1.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa thông báo cấm các phương tiện di chuyển vào nhiều tuyến đường trung tâm thành phố trong 18 ngày để diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga Bến Thành của Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Thời gian cấm ngày 4 - 18/12 và ngày 20/12 trong khung giờ 5h-7h30; các ngày 21/12 và 23/12 sẽ cấm từ 9h đến 12h.

Phạm vi cấm bao gồm các tuyến: Trần Hưng Đạo (từ Ký Con đến Hàm Nghi), Lê Lợi (Hàm Nghi đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Hàm Nghi (Trần Hưng Đạo đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Lê Lai (Trương Định đến Lê Lợi), Huỳnh Thúc Kháng (Lê Lợi đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Phan Chu Trinh (Lê Thánh Tôn đến Lê Lai), Phan Bội Châu (Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi).

13 đoạn đường quanh ga Metro Bến Thành cấm xe lưu thông tổng cộng 18 ngày. (Ảnh: Anh Tú)

13 đoạn đường quanh ga Metro Bến Thành cấm xe lưu thông tổng cộng 18 ngày. (Ảnh: Anh Tú)

Nguyễn An Ninh (Trương Định đến Phan Chu Trinh), Lưu Văn Lang (Nguyễn Trung Trực đến Phan Bội Châu), Đặng Thị Nhu (Ký Con đến Calmette), Calmette (Lê Thị Hồng Gấm đến Trần Hưng Đạo), Phạm Ngũ Lão (Yersin đến Trần Hưng Đạo), Phó Đức Chính (Hàm Nghi đến Lê Công Kiều).

Lộ trình thay thế hướng từ Trần Hưng Đạo đi Lê Lợi hoặc Hàm Nghi (quận 5 đi quận 1) gồm 3 cách: Trần Hưng Đạo - Yersin hoặc Ký Con - Nguyễn Công Trứ - Pasteur - Hàm Nghi hoặc Lê Lợi; Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Lý Tự Trọng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi hoặc Hàm Nghi; Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng.

Hướng thay thế đường Lê Lợi đi Trần Hưng Đạo (quận 1 đi quận 5) gồm: Lê Lợi - Pasteur - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo; Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thái Bình - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo; hoặc Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo.

Sở GTVT khuyến cáo người dân khi chạy xe qua các tuyến đường trên cần chấp hành hướng dẫn của cảnh sát giao thông, người điều tiết hoặc hệ thống báo hiệu đèn, biển trên đường.

Dự kiến có khoảng 2.400 người sẽ tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại ga ngầm Bến Thành, gồm: 100 người thuộc thành phần Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Ban Tham mưu tổ chức diễn tập, các tiểu ban giúp việc; 1.000 người trực tiếp tham gia xử lý tình huống; 900 người tham gia làm quân xanh...

Đồng thời, cơ qaun chức năng huy động khoảng 159 phương tiện cơ giới các loại phục vụ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn