TP.HCM: 40 y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ phải cách ly vì 2 mẹ con nhập cảnh trái phép

Tin tứcThứ Tư, 28/04/2021 15:04:18 +07:00
(VTC News) -

Hai mẹ con từ Campuchia chèo xuồng vượt biên về An Giang rồi đến Bệnh viện Từ Dũ khám nhưng không khai báo nhập cảnh trái phép khiến 40 y bác sĩ phải cách ly.

Ngày 28/4, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hai mẹ con người Việt từ Campuchia chèo xuồng vượt biên về An Giang. Người con bị ra máu trong thai kỳ nên đến Bệnh viện Từ Dũ khám, người mẹ đi cùng. Cả hai không khai báo nhập cảnh trái phép Campuchia về cho tới khi bị phát hiện.

"Về từ hôm 20/4, nằm viện 6 ngày mới biết là nhập cảnh trái phép. Rất may, đến sáng 27/4 có kết quả âm tính lần một với SASR-CoV-2", ông Bỉnh nói và cho biết thêm, hiện cả hai cùng 40 nhân viên y tế có tiếp xúc đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp.

TP.HCM: 40 y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ phải cách ly vì 2 mẹ con nhập cảnh trái phép - 1

Hai mẹ con và 40 nhân viên y tế có tiếp xúc đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay, đã 75 ngày kể từ 10/2, TP.HCM không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch ở Camphuchia đang rất căng thẳng, chúng ta ở sát bên nên không được lơ là, mất cảnh giác. 

"Người Việt ở Campuchia sẽ tìm cách về Việt Nam, đây là nguy cơ rất lớn cho các địa phương giáp ranh và TP.HCM. Thành phố vẫn tích cực phối hợp với các tỉnh có đường biên giới với Campuchia ngăn chặn, kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép", ông Bỉnh cho biết. 

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, một tháng qua TP.HCM phát hiện 108 người nhập cảnh trái phép. Quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm những trường hợp như vậy. 

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp