TP Hải Dương cách ly xã hội 10 phường từ 0h ngày 25/5

Tin nóngThứ Hai, 24/05/2021 22:50:00 +07:00
(VTC News) -

Từ 0h ngày 25/5, TP Hải Dương sẽ cách ly xã hội tại 10 phường theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Tối 25/5, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vừa phát đi quyết định của UBND TP Hải Dương về áp dụng các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hải Dương theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Theo đó, từ 0h ngày 25/5, 10 phường, gồm: Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Thanh Bình, Tân Bình và Ngọc Châu sẽ thực hiện cách ly xã hội.

TP Hải Dương cách ly xã hội 10 phường từ 0h ngày 25/5 - 1

Từ 0h ngày 25/5, TP Hải Dương cách ly xã hội 10 phường để chống dịch COVID-19. (Ảnh minh họa)

Việc giãn cách xã hội sẽ thực hiện nhà cách ly với nhà; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Hải Dương cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động các chợ: Bắc Kinh, chợ tạm Phú Yên, chợ Con, chợ Chi Lăng. Các chợ còn lại thực hiện việc phân vùng và phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ; chỉ cho bán lương thực thực phẩm trong các chợ và tiếp tục tạm dừng các hoạt động, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa theo Quyết định số 3378 ngày 20/5 của Chủ tịch UBND TP Hải Dương.

Ngoài ra, 15 phường, xã còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Trong đó, Hải Dương yêu cầu dừng các cuộc hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

TP Hải Dương cũng yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thật cần thiết; không ra ngoài đường từ 22h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Ngoài ra, TP Hải Dương cũng tiếp tục tạm dừng các hoạt động, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, hàng hóa theo Quyết định số 3378 ngày 20/5 của Chủ tịch UBND TP Hải Dương; Tạm dừng hoạt động của Bộ phận Một cửa thành phố và 10 phường nêu trên.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động tại TP Hải Dương phải tự đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm theo Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch tại các cơ sở lao động, yêu cầu gửi bản tự chấm điểm về Ban quản lý các Khu công nghiệp (đối với doanh nghiệp trong KCN), về UBND TP (đối với doanh nghiệp ngoài KCN).

Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 thì được hoạt động và phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp