Tour gần, mua sắm được chuộng dịp Tết âm

Kinh tếThứ Hai, 26/12/2011 12:42:00 +07:00

(VTC News) – Theo các công ty lữ hành, lượng khách đăng ký đi tour dịp Tết đang tăng lên song không có tình trạng “cháy” tour hay khoá sổ.

(VTC News) – Theo các công ty lữ hành, giá tour Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn tăng từ  15 – 20% so với năm ngoái, lượng khách đăng ký đi tour dịp Tết cũng đang tăng lên song không có tình trạng “cháy” tour hay khoá sổ.


Khó khăn, chọn tour gần

Năm nay,thời gian nghỉ Tết kéo dài 9 ngày là cơ hội để nhiều gia đình lựa chọn các chuyến du lịch trong và ngoài nước sau một năm làm việc và học tập vất vả, tuy nhiên theo các công ty lữ hành, các tour ngắn ngày giá trung bình là lựa chọn của các gia đình thay vì các tour châu Âu, châu Mỹ dài ngày, giá “chát”.

Ghi nhận của PV VTC News, lượng khách đăng ký tour tại các công ty lữ hành đến thời điểm 25/12 tăng khoảng 15 – 20% so với cùng kì năm ngoái, cá biệt công ty Vietravel có lượng khách tăng 30%.

Tour đi Hà Giang để không chỉ thưởng ngoạn cảnh sắc đầu Xuân mà còn tặng quà cho những vùng khó khăn được nhiều du khách quan tâm
(Ảnh Internet)


Theo các công ty lữ hành, do năm nay kinh tế khó khăn nên khách mua tour chủ yếu là tour gần, mức chi phí từ 1,7 triệu đồng – 3,5 triệu đồng/khách như tour du xuân Hà Giang, Mộc châu, Sơn La, Sapa Cao Bằng,Quảng Bình…

Để thu hút khách hàng, các công ty du lịch không chỉ đưa ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn mà còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng với những phần quà hấp dẫn. Công ty Vietravel có chương trình “Du xuân bốn phương – Trúng thưởng kim cương” áp dụng từ 5/12/2011 đến ngày 3/3/2012, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, khi đăng ký từ nhóm 5 khách trở lên, khách hàng sẽ được nhận ưu đãi giảm giá…

Hay như công ty Saigon Tourist đưa ra chương trình khuyến mại: “Đã trúng Bạn phải trúng To - Du lịch Tết cùng Saigontourist, Trúng 200 triệu - Cả nhà nô nức, thỏa sức ngao du!” từ 11/11/2011 - 8/2/2012 với cơ hội trúng giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 10 triệu đồng bằng Saigontourist Travel Voucher.

Tour mua sắm hút khách

Ngoài các tour ngắn ngày, năm nay xu hướng của khách thường thích tour du lịch kết hợp mua sắm giảm giá nước ngoài như Malaysia, Singapore, Thái Lan hoặc các nước lân cận như Campuchia, Lào.

Thái Lan vẫn là địa điểm trong khu vực Đông Nam Á được nhiều du khách ưa chuộng (Ảnh Internet) 

Công ty Vietrantour đưa ra chương trình tour đi nước ngoài mua sắm như Singapore - Malaysia 7 ngày khởi hành 26, 27/12 (giá 14.735.000 đồng) và mùng 1 Tết (17.440.000 đồng); Singapore 4 ngày đi 29, 30/12 và mùng 1 Tết (giá khoảng 14.500.000 đồng); Thái Lan 5 ngày đi ngày 29/12 (8.320.000 đồng), mùng 3 Tết (10.625.000 đồng); Nam Ninh – Quảng Châu – Thâm Quyến 5 ngày khởi hành mùng 2 Tết giá 6.929.000 VNĐ.

Ngoài ra, các tour cầu tài cầu may: Campuchia 4 ngày khởi hành mùng 2 Tết giá 11.840.000 VNĐ,  Đài Loan 6 ngày khởi hành mùng 1 Tết giá 20.085.000 đồng; Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 7 ngày đi 28/12 (16.235.000 đồng) và mùng 3 Tết (giá khoảng 17,5 triệu đồng)…

Một loại hình tour du lịch mới được các công ty triển khai năm nay và thu hút được khách quan tâm là tour kết hợp làm từ thiện lên các vùng cao như Hà Giang, Sapa…

Ông Nguyễn Công Hoan – Giám đốc công ty Hanoi Redtours chỉ rõ: “Điểm đến ở các điểm du lịch phía Bắc hút du khách do vào dịp Tết, dịch vụ của các địa danh như Hà Giang, Cao Bằng,

BắcKan
không quá căng thẳng, không bị phát sinh chi phí  dịch vụ. Thêm vào đó, phương tiện đưa đón khách bằng ô tô sẽ tạo chủ động dịch vụ, không chịu sự ảnh hưởng từ việc giá vé máy bay tăng”.

5 bí kíp "vàng" trước đăng ký tour du lịch

1. Đăng ký sớm để tránh tình trạng "cháy" tour

2. Chọn những công ty có thương hiệu, uy tín

3. Kiểm tra kỹ mức giá được niêm yết

4. Xem xét kỹ các dịch vụ trong tour đăng ký

5. Kiểm tra cam kết ngày khởi hành

 

Anh Minh

Bình luận
vtcnews.vn