Tổng thống Zimbabwe mất vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền

Thế giớiChủ Nhật, 19/11/2017 19:19:00 +07:00

Truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin Tổng thống Robert Mugabe bị đảng cầm quyền Zimbabwe phế truất khỏi vị trí lãnh đạo đảng.

Theo Stuff, ông Robert Mugabe bị đảng ZANU-PF phế truất và bổ nhiệm người thay thế là cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, người từng bị ông Mugabe sa thải lên lãnh đạo.

zim

 Tổng thống Robert Mugabe và vợ.

Sau cuộc họp đặc biệt nhằm định đoạt tương lai của Tổng thống Mugabe, một nguồn tin của Reuters cho biết: "Ông ấy đã bị mất chức". Ngoài nguồn tin trên, có 3 đại biểu tham dự phiên họp này xác nhận thông tin trên.

Trước đó, từ ngày 15/11, quân đội Zimbabwe đã quản thúc ông Mugabe cùng vợ và bác bỏ thông tin thực hiện đảo chính quân sự.

Phát ngôn viên quân đội Zimbabwe, thiếu tướng S. B. Moyo khẳng định quân đội không thực hiện đảo chính mà chỉ đang nhắm vào mục tiêu là những kẻ tội phạm trong nội các của ông Mugabe.

Ngày 17/11 vừa qua, ông Mugabe vẫn kiên quyết khẳng định sẽ không từ chức dù đang bị quân đội quản thúc tại nhà. Tổng thống Mugabe lên nắm quyền vào năm 1980 và tiếp tục ngồi trên chiếc ghế quyền lực kể từ đó tới nay.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn