Tổng thống Nga Putin được yêu mến ở Trung Đông

Thời sự quốc tếThứ Ba, 09/04/2024 15:41:59 +07:00
(VTC News) -

Theo các cuộc thăm dò của Al-Monitor, Tổng thống Nga Putin là nhà lãnh đạo thế giới được người dân nhiều nước Trung Đông yêu mến.

Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, Moskva và Bắc Kinh càng đóng vai trò quan trọng hơn ở Trung Đông và Bắc Phi so với 10 năm trước và sớm có thể sánh ngang ảnh hưởng của Washington trong khu vực trong thời gian tới.

Cuộc thăm dò được Al-Monitor hợp tác với công ty phân tích dữ liệu Premise thực hiện tại 4 quốc gia gồm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Tunisia với 2.670 người tham gia khảo sát.

Tổng thống Nga Putin được người dân Trung Đông yêu thích hơn so với Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Putin được người dân Trung Đông yêu thích hơn so với Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi nhà lãnh đạo nào trong số ba nhà lãnh đạo thế giới mà họ coi trọng nhất, khoảng 44,4% chọn Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiếp theo là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khoảng 33,8%, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ có 21,7%.

Ông Putin đều nhận được đánh giá cao nhất ở cả 4 quốc gia. Ông Biden nổi tiếng hơn một chút ở Iraq (29,2%) nhưng vẫn đứng thứ ba sau ông Putin (35,5%) và ông Tập Cận Bình (35,3%).

Al-Monitor cho rằng uy tín của Washington bị ảnh hưởng do nước này ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza, nhưng lưu ý rằng nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến ý kiến của người tham gia khảo sát.

Những người được hỏi gần như chia rẽ về việc liệu Washington (30%) hay Moskva (28%) có thể “hòa giải thành công nhất những bất đồng chính trị ở Trung Đông” hay không.

Tuy nhiên, hơn 40% đồng ý rằng Mỹ vẫn là quốc gia “có có tiếng nói tốt nhất để giúp giải quyết cuộc chiến Israel-Hamas”, so với 27,9% của Nga và 13,4% của Trung Quốc.

Gần một nửa số người được hỏi cho rằng, Nga (49,5%) và Trung Quốc (47,9%) đóng “vai trò quan trọng hơn trong khu vực” so với 10 năm trước, trong khi Mỹ chỉ 37,1%. Nhiều người nhận định rằng trong một thập kỷ nữa, Bắc Kinh (28,9%) sẽ cạnh tranh với Washington (29%) với tư cách là nước “có ảnh hưởng nhất” ở Trung Đông.

Những người được thăm dò cho biết họ muốn chính phủ của họ “thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn” với Bắc Kinh (43,2%) và Moskva (39,7%), trong khi chỉ có 29,7% tìm cách hợp tác nhiều hơn với Washington.

Gần 2/3 số người tham gia khảo sát tin rằng đầu tư kinh tế của Trung Quốc đã có tác động tích cực đến đất nước họ, trong khi 52,3% thấy tích cực trong hợp tác kinh tế với Nga. Đầu tư kinh tế của Mỹ được coi là tích cực với 39,7%, trong khi 29,8% được báo cáo là tiêu cực.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn