Tổng thống Namibia qua đời ở tuổi 82

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 04/02/2024 12:59:37 +07:00

Tổng thống Namibia Hage Geingob (82 tuổi) đã qua đời tại bệnh viện sáng 4/2, vài tuần sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Văn phòng Tổng thống Namibia ngày 4/2 đăng tải thông tin trên mạng xã hội X cho biết, Tổng thống nước này Hage Geingob đã qua đời tại một bệnh viện ở tuổi 82, vài tuần sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Tổng thống Namibia Hage Gottfried Geingob. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Namibia Hage Gottfried Geingob. (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin trên, ông Geingob qua đời vào cuối tháng trước, tuy nhiên nguyên nhân sự qua đời của Tổng thống Namibia không được nêu cụ thể. Trước đó, ông Geingob cho biết sẽ tới Mỹ để điều trị sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khi khám sức khỏe định kỳ.

Cùng với chức vụ Tổng thống Namibia, ông Geingob cũng đang giữ chức Chủ tịch đảng Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi (SWAPO) cầm quyền kể từ khi đắc cử vào vị trí vào tháng 11 năm 2017.

Theo kế hoạch, Namibia sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào cuối năm 2024.

VOV1
Bình luận
vtcnews.vn