Tổng thống Mỹ cam kết sớm đưa Cuba ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

Thế giớiThứ Ba, 07/04/2015 07:07:00 +07:00

Obama cam kết nhanh chóng hành động ngay khi Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến nghị liệu có đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố của Nhà Trắng hay không.

Hãng Reuters đưa tin ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết sẽ nhanh chóng hành động ngay khi nhận được khuyến nghị từ Bộ Ngoại giao Mỹ về việc liệu có đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố của Nhà Trắng hay không.

Đây hiện vẫn là yếu tố cản trở đối với việc khôi phục các mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh NPR, ông Obama nêu rõ: “Ngay sau khi tôi nhận được bản khuyến nghị, tôi sẽ sẵn sàng hành động.”
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN) 
Theo Tổng thống Obama, quyết định của ông sẽ không dựa trên cơ sở “liệu chính quyền Cuba có can dự vào các hoạt động đàn áp hay độc đoán trong nước hay không,” mà sẽ dựa vào “những hoạt động hiện hành của Chính phủ Cuba” đối với chủ nghĩa khủng bố.

Video: Tổng thống Mỹ Barack Obama suýt ngã khi xuống chuyên cơ
quocte/2015/03/31/Video-Obama-sut-ng-khi-xung-chuyn-c-1427816076.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Tuy chỉ còn vài ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) tại Panama - nơi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba dự kiến sẽ gặp trực tiếp, song ông Obama hiện vẫn chưa đưa ra dấu hiệu rõ ràng nào về cách thức ông hướng tới hay khung thời gian để ra quyết định này.

Trước đó, vị tổng thống Mỹ từng chỉ thị tiến hành đánh giá về việc xem xét đưa Cuba ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố ngay sau khi công bố bước đột phá ngoại giao với Cuba hôm 17/12/2014.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn