Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bất ngờ thăm Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 15/07/2023 17:30:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 15/7, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã có mặt tại Ukraine để hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Chuyến đi bất ngờ diễn ra sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Litva và đến thăm Ba Lan trong tuần này. Tại Ba Lan, ông Yoon Suk-yeol bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine, cam kết hỗ trợ cho Kiev.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đến thăm Bucha, sau đó tới Irpien, và dự định đặt vòng hoa tại một tượng đài chiến tranh. Ông cũng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bất ngờ đến thăm Ukraine ngày 15/7. (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bất ngờ đến thăm Ukraine ngày 15/7. (Ảnh: Reuters). 

Là đồng minh của Mỹ và là nhà xuất khẩu vũ khí mới nổi, Hàn Quốc phải đối mặt với áp lực cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền của ông Yoon Suk-yeol đã phản đối điều này, thay vào đó chỉ viện trợ nhân đạo và tài chính cho Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết, chính quyền của ông đang chuẩn bị gửi thiết bị rà phá bom mìn và xe cứu thương theo yêu cầu từ Ukraine.

Hồi tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Yoon tăng cường hỗ trợ quân sự khi hai nhà lãnh đạo lần đầu gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Hiroshima, Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ông Yoon và ông Zelensky đang thảo luận về việc xuất khẩu đạn dược sang Mỹ. Tuy nhiên, Bộ này bác thông tin rằng Seoul đã đồng ý gửi đạn pháo tới Washington để chuyển giao cho Kiev.

“Chúng tôi coi việc phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine là thách thức đối với tự do, nhân quyền và pháp quyền của cộng đồng quốc tế”, ông Yoon Suk-yeol nói khi gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 13/7, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc có thể là đối tác tốt trong việc tái thiết Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn