Tổng thống Đức từ chức sau bê bối đe dọa báo chí

Thế giớiThứ Sáu, 17/02/2012 05:20:00 +07:00

(VTC News) - Chiều nay (17/2), Tổng thống Đức Christian Wulff đã tuyên bố từ chức sau hàng loạt bê bối liên quan đến đe dọa giới truyền thông.

(VTC News) - Chinanews dẫn một báo cáo tổng hợp hôm nay (17/2) cho hay, Tổng thống Đức ChristianWulff đã tuyên bố từ chức trên truyền hình trực tiếp vào cuối ngày hôm nay.

Giữa tháng 12/2011, Tổng thống Đức ChristianWulff đã gây ra một vụ scandal khi đe dọa giới truyền thông thu hồi những thông tin liên quan tới các khoản vay cá nhân của ông

Ông ChristianWulff đã công khai xin lỗi về việc này, tuy nhiên từ chối rời khỏi ghế Tổng thống CHLB Đức. Giới phân tích cho hay, bê bối này sẽ ảnh hưởng xấu tới nỗ lực giải cứu cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vựcđồng euro của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tổng thống Đức ChristianWulff

Một nhân viên của Viện kiểm sát Đức tiết lộ, tối ngày 13/2, cơ quan điều tra đã đệ đơn tước quyền miễn trừ của ChristianWulff trên cương vị nguyên thủ quốc gia, lý do là ChristianWulff đã lạm dụng chức vụ để tư lợi riêng. 

Đây được xem là cuộc điều tra đầu tiên nhằm vào Tổng thống đương nhiệm nước Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Ông ChristianWulff 51 tuổi, sinh ngày 19/6/1959, giữ chức Thống đốc bang Lower Saxony từ tháng 3/2003. Tháng 6/2010, ChristianWulff đã đắc cử và trở thành vị Tổng thống trẻ tuổi nhất nước Đức kể từ trước đến nay.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn