Tổng thống Brazil nhất quyết không cho con gái tiêm vaccine COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 28/12/2021 14:20:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro khẳng định ông sẽ không để con gái 11 tuổi của mình tiêm vaccine ngừa COVID-19.

"Tôi hy vọng có sự can thiệp tư pháp ở đây. Tôi muốn làm rõ rằng con gái tôi sẽ không tiêm chủng", ông Bolsonaro nói với báo giới hôm 27/12.

Cũng theo nhà lãnh đạo Brazil, Bộ trưởng Y tế Marcelo Queiroga sẽ tiết lộ cách thức nước này triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 5/1 tới. 

Tổng thống Brazil nhất quyết không cho con gái tiêm vaccine COVID-19 - 1

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. (Ảnh: Reuters)

Chích ngừa vaccine COVID-19 cho trẻ đang là vấn đề nóng ở Brazil. Người ủng hộ ông Bolsonaro kịch liệt phản đối chiến dịch này dù đại đa số dân chúng tán thành. 

Hồi tháng 10, Cơ quan giám sát y tế quốc gia Brazil ANVISA cho biết nhiều nhân viên của họ bị dọa giết liên quan tới vấn đề này. 

Khi ANVISA phê duyệt tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, ông Bolsonaro nói với công chúng ông muốn công khai tên của các quan chức ký quyết định phê chuẩn. 

Hôm 23/12, ông Queiroga gây thêm tranh cãi khi nói số trẻ chết vì COVID-19 không đủ chứng minh việc cấp phép khẩn cấp là cần thiết.

Bộ trưởng Y tế Brazil cũng khẳng định việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ cần phải do bác sỹ kê đơn.

Theo số liệu được cơ quan tư vấn COVID-19 của chính phủ Brazil công khai gần đây, 301 trẻ em trong độ tuổi 5-11 ở nước này chết vì COVID-19.

Bản thân Tổng thống Bolsonaro từ chối tiêm chủng và nhiều lần bày tỏ hoài nghi về độ an toàn, hiệu quả của vaccine.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn