Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thái Nguyên

Chính trịThứ Ba, 10/01/2023 15:28:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng nay (10/1), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương về thăm, làm việc và chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Trung Lựu (sinh năm 1927, trú tại tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, TP Phổ Yên). Cụ Nguyễn Trung Lựu là cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, đã tham gia 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cụ đã được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thái Nguyên - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm tặng quà chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Trung Lựu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các thành viên và chúc gia đình đón năm mới an khang, đầm ấm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xúc động trước tình cảm thân tình, nồng ấm và món quà ý nghĩa của Tổng Bí thư nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền, cụ Nguyễn Trung Lựu và đại diện gia đình hứa tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thái Nguyên - 2

Tổng Bí thư và Đoàn công tác đến thăm Hợp tác xã (HTX) chè Hảo Đạt.

Tiếp đó, Tổng Bí thư và Đoàn công tác đến thăm Hợp tác xã (HTX) chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên.

HTX chè Hảo Đạt, thành lập năm 2016, với 41 thành viên trực tiếp và liên kết, tiền thân là một tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh chè. Cùng với mở rộng quy mô vùng nguyên liệu lên hơn 10ha, những năm qua, HTX đã quan tâm áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra những dòng sản phẩm chè đặc sản.

Dây chuyền sản xuất của HTX hiện được khép kín và tự động hóa đến 70% công đoạn, cung cấp ra thị trường khoảng 300 tấn chè búp khô/năm. Sản phẩm của HTX đã khẳng định được uy tín, thương hiệu ở cả thị trường trong và ngoài nước. Những năm gần đây, HTX còn đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thái Nguyên - 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị HTX cần tiếp tục chăm lo tới đời sống của công nhân viên và nhân dân trên địa bàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng thời gian qua HTX Chè Hảo Đạt luôn thực hiện đúng những chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ. Bên cạnh đó, HTX luôn ý thức được việc phát triển kinh tế đi đôi với việc bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, việc sản xuất và chế biến chè được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn VietGap đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, bên cạnh việc tập trung phát triển thương hiệu, HTX cần tiếp tục chăm lo tới đời sống của công nhân viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thái Nguyên - 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng thời gian qua HTX Chè Hảo Đạt luôn thực hiện đúng những chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước.

Đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh của HTX chè Hảo Đạt, Tổng Bí thư cho rằng đây là mô hình phù hợp, hiệu quả, phát huy được thế mạnh của địa phương. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các thành viên, người lao động của HTX chè Hảo Đạt đón Tết an vui, đầm ấm...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thái Nguyên - 5

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh uỷ Thái Nguyên về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Thái Nguyên là tỉnh có vị trí chiến lược rất quan trọng, là địa phương giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của địa phương trong thời gian qua. Trong điều kiện đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, vừa tập trung phòng, chống dịch, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa chăm lo phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nổi bật là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thái Nguyên - 6

Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đề cập về nhiệm vụ trong năm 2023, nhấn mạnh là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ tỉnh Thái Nguyễn cần nhận thức đúng và sâu hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung; xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương để từ đó đề ra mục tiêu, yêu cầu, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh tập trung ưu tiên các nguồn lực và tổ chức thực hiện thật tốt, có hiệu quả 5 định hướng lớn mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định. Trong đó, đặc biệt chú ý quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Xác định rõ vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh của Thái Nguyên trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng Thủ đô Hà Nội; coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu tỉnh quan tâm và chú trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế hài hoà với phát triển văn hoá, xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá của các dân tộc tỉnh Thái Nguyên; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Văn Hiếu(VOV)
Bình luận
vtcnews.vn