Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện mừng Tổng thống Donald Trump

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/07/2020 19:28:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam đã gửi điện mừng Quốc khánh Mỹ tới Tổng thống Donald Trump.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 244 Quốc khánh Mỹ (04/7/1776 – 04/7/2020), ngày 3/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Hợp chủng quốc Mỹ Michael Pence và Chủ tịch Hạ viện Hợp chủng quốc Mỹ Nancy Pelosi.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Hợp chủng quốc Mỹ Michael Pompeo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện mừng Tổng thống Donald Trump - 1

 Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: VGP)

Năm nay đánh dấu 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ và chính thức thiết lập bang giao (11/7/1995) giữa Việt Nam và Mỹ. Quan hệ hai nước đã không ngừng được cải thiện trên toàn bộ lĩnh vực từ chính trị, an ninh - quốc phòng đến thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân...

Đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hai lần đến Việt Nam. Lần đầu vào cuối năm 2017, khi Việt Nam tổ chức hội nghị cấp cao APEC, và lần tiếp theo vào năm 2019, khi Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Trả lời phóng viên trong cuộc họp báo chiều 2/7, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khẳng định: “Chúng tôi tin rằng quan hệ đối tác Việt Nam – Hoa Kỳ đang tốt nhất từ trước đến nay và mối quan hệ an ninh cũng vậy”.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn