Tội phạm về kinh tế, tham nhũng bình đẳng như nhau khi xét đặc xá

Tin nóngThứ Hai, 04/07/2022 14:25:00 +07:00
(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, các trường hợp phạm tội về kinh tế, tham nhũng đều bình đẳng như nhau khi xét đặc xá.

Ngày 4/7, Văn phòng Chính phủ họp báo công bố Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN về Đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, các trường hợp phạm tội về kinh tế, tham nhũng đều bình đẳng như nhau khi xét đặc xá, được xét theo đúng quy trình, điều kiện, không phân biệt phạm tội gì. Tuy nhiên nhóm người phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phải kèm theo một điều kiện là "hoàn thành nghĩa vụ phần dân sự".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, năm 2021 có hơn 3.000 phạm nhân được đặc xá. Mặc dù năm qua dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp, nhưng qua một năm chỉ có 2 trường hợp phạm nhân đặc xá tái phạm tội, còn lại tất cả đều đang được quản lý tại nơi cư trú và tích cực tái hòa nhập cộng đồng.

Trên cơ sở đó, năm nay Chủ tịch nước tiếp tục tổ chức đặc xá để thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng bình đẳng như nhau khi xét đặc xá - 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời tại họp báo. 

Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và cho biết, từ năm 2009 đến năm 2019, theo Luật Đặc xá năm 2007, Nhà nước đã thực hiện 7 đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, đặc xá cho 87.000 người.

Đặc biệt năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá ra tù trước thời hạn cho 3.035 phạm nhân, trong đó có 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù.

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng bình đẳng như nhau khi xét đặc xá - 2

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Ông Phạm Thanh Hà thông tin, mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, công tác đặc xá năm 2021 đã bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao. 

“Với quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước, hàng nghìn người đã hưởng niềm vui được ra ngoài, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng cho cơ hội thứ 2 để làm lại cuộc đời. Qua theo dõi, phần lớn những người được đặc xá năm 2021 đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện, tỷ lệ người đặc xá tái phạm rất thấp. Đó chính là dấu ấn nhân văn lớn nhất của chủ trương đặc xá, phản ánh rõ nhất ưu tiên bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, trong đó có chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta”, ông Phạm Thanh Hà nói.

Liên quan số phạm nhân nước ngoài đặc xá lần này, tại buổi họp báo, ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thông tin, theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện có 751 người có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ của Việt Nam.

Về con số cụ thể của một số quốc gia hay vùng lãnh thổ như Đức, Châu Âu, Mỹ, vùng lãnh thổ Đài Loan thuộc Trung Quốc…. sau khi rà soát các hồ sơ, các cơ quan chức năng sẽ công bố số lượng phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đủ điều kiện đặc xá trong đợt này.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp