Tòa tối cao Pakistan ra lệnh trả tự do cho cựu Thủ tướng Imran Khan

Thời sự quốc tếThứ Năm, 11/05/2023 22:08:18 +07:00
(VTC News) -

Tòa tối cao Pakistan tuyên bố vụ bắt giữ ông Imran Khan là bất hợp pháp, từ đó ra lệnh trả tự do cho vị cựu thủ tướng này.

Ngày 11/5, Reuters dẫn báo của Tòa án tối cao Pakistan nói, phán quyết bắt giữa cựu Thủ tướng Imran Khan là bất hợp pháp. Hậu quả của hành động này là dẫn đến các cuộc biểu tình giữa những người ủng hộ ông Khan và quân đội Pakistan suốt những ngày qua.

"Lệnh bắt vô hiệu, nên toàn bộ quá trình tố tụng phải bị hủy bỏ", Chánh án Tòa án Tối cao Pakistan Umar Ata Bandial tuyên bố ngày 11/5. "Chúng tôi yêu cầu cảnh sát Islamabad đảm bảo an toàn cho ông Imran Khan".

Chánh án Bandial ra lệnh trả tự do cho Khan, nhưng không cho phép ông quay về nhà riêng ở ngoại ô Islamabad, mà phải ở lại trụ sở Tòa án Tối cao dưới sự bảo vệ của cảnh sát để đảm bảo an toàn cho đến khi ông xuất hiện tại phiên điều trần tiếp theo ngày 12/5.

Tòa tối cao Pakistan ra lệnh trả tự do cho cựu Thủ tướng Imran Khan - 1

Cựu thủ tướng Imran Khan tại Lahore, Pakistan ngày 17/3. (Ảnh: Reuters)

Tòa án Tối cao trước đó yêu cầu cơ quan chống tham nhũng Pakistan đưa cựu thủ tướng Imran Khan tới tòa, để các thẩm phán lắng nghe lời bào chữa từ ông. 

Trước đó, ngày 9/5, ông Khan bị lực lượng cảnh binh bắt theo lệnh của cơ quan chống tham nhũng quốc gia ngay sau khi ông bước vào cổng Tòa thượng thẩm Islamabad, nơi ông tới tòa trình diện liên quan cáo buộc tham nhũng.

Tòa tối cao Pakistan cho rằng cơ quan chống tham nhũng nước này đã "coi thường tòa án" khi vào khuôn viên tòa án thượng thẩm để bắt giữ ông Khan mà không được sự cho phép. Các thẩm phán cũng bất bình khi ông Khan vẫn bị bắt dù đã tình nguyện đến tòa, cho rằng điều này vi phạm quyền công dân.

Sau khi ông Khan bị bắt, những người ủng hộ đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của ông đã tràn xuống các đường phố trên khắp đất nước biểu tình, phóng hỏa các tòa nhà và chặn đường.

Cảnh sát cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ kể từ ngày 9/5. Lực lượng an ninh Pakistan cho hay hàng trăm cảnh sát đã bị thương và hơn 2.000 người biểu tình bị bắt, chủ yếu ở các tỉnh Punjab và Khyber Pakhtunkhwa.

Ít nhất 8 quan chức của đảng PTI cũng bị bắt với cáo buộc tổ chức biểu tình, theo cảnh sát thủ đô Islamabad.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn