Tọa đàm 'Thừa điện mặt trời: Giải pháp nào đảm bảo quyền lợi chính đáng của DN?'

Đầu TưThứ Hai, 14/06/2021 13:58:00 +07:00

14h ngày 15/6, Báo điện tử VTC News tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nghịch lý thừa điện mặt trời: Giải pháp nào đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp?”.

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời và chuyên gia kinh tế am hiểu về lĩnh vực điện.

Tọa đàm trực tuyến “Nghịch lý thừa điện mặt trời - Giải pháp nào đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp” do Báo điện tử VTC News tổ chức sẽ tái hiện bức tranh toàn cảnh về ngành công nghiệp điện năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay, với đầy đủ tiềm năng cũng như thách thức.

Các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, các đơn vị chức năng, giới chuyên gia, doanh nghiệp tham gia diễn đàn sẽ cùng thảo luận một cách thẳng thắn, nghiêm túc để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy điện mặt trời phát triển bền vững.

Ngoài ra, doanh nghiệp – những người trong cuộc, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thực trạng thừa điện mặt trời – cũng có cơ hội nói lên suy nghĩ, kiến nghị của mình với cơ quan hoạch định chính sách, đồng thời hiến kế giúp tìm ra hướng phát triển hợp lý, hiệu quả hơn cho ngành công nghiệp nhiều tiềm năng và cũng rất quan trọng này.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước có tiềm năng lớn về nguồn năng lượng tái tạo. Việc phát triển những nguồn năng lượng này không chỉ giúp bổ sung cho sự thiếu hụt điện năng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn góp phần giảm tiêu hao năng lượng hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính.

Tọa đàm 'Thừa điện mặt trời: Giải pháp nào đảm bảo quyền lợi chính đáng của DN?' - 1

Điện mặt trời phát triển quá nóng thời gian quan dẫn đến dư thừa, nhiều nhà máy phải cắt giảm công suất. 

Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt các nhà máy điện mặt trời công suất lớn thời gian gần đây đã khiến nguồn cung dư thừa, phải cắt giảm sản lượng. Việc cắt giảm luân phiên buộc những doanh nghiệp đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào năng lượng tái tạo gặp nhiều khó khăn khi giải bài toán về doanh thu và lợi nhuận.

Theo EVN, trong năm 2021, khoảng 1,3 tỷ kWh điện năng lượng tái tạo sẽ bị cắt giảm, trong đó có hơn 500 triệu kWh nguồn điện mặt trời do quá tải đường dây 500 kV. Thực trạng cắt giảm công suất nhà máy điện khiến những doanh nghiệp đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng (chủ yếu là vốn vay) vào năng lượng tái tạo đang không thể bán được điện và khốn khổ tìm cách giải bài toán tài chính.

Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng việc cắt giảm công suất điện mặt trời chắc chắn gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến chính sách khuyến khích năng lượng tái tạo của Chính phủ. Thậm chí, ảnh hưởng đến tương lai hứa hẹn của năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Tọa đàm "Thừa điện mặt trời: Giải pháp nào đảm bảo quyền lợi chính đáng của DN?" nhận được sự đồng hành, tài trợ của Tổng Công ty CP Rượu - Bia - NGK - Hà Nội; Đồng tài trợ: Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn và Công ty CP tư vấn & xây dựng Thành Sen cùng các nhà tài trợ truyền thông khác: Tập đoàn Phú Điền, Công ty CP Golden City, Công ty Cổ phần Long Việt, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh...

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn