Tòa án Myanmar bỏ tù 28 người liên quan vụ đốt nhà máy Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 28/05/2021 16:06:34 +07:00
(VTC News) -

Tòa án quân sự Myanmar tuyên phạt 20 năm tù giam đối với 28 người vì đốt phá các nhà máy do Trung Quốc đầu tư hồi tháng 3.

Truyền thông Myanmar đưa tin, tòa án quân sự nước này đã kết án 20 năm tù giam đối với 28 người vì tội tấn công 2 nhà máy do Trung Quốc đầu tư. Theo toà án quân sự Myanmar, những người này đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy giày và một xưởng may ở khu công nghiệp Hlaing Thar Yar, ngoại ô thành phố Yangon hồi tháng 3.

Sau khi vụ việc đốt phá các nhà máy Trung Quốc xảy ra, chính quyền Myanmar áp dụng thiết quân luật đối với thành phố Yangon. Không có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm đốt các nhà máy Trung Quốc.

Tòa án Myanmar bỏ tù 28 người liên quan vụ đốt nhà máy Trung Quốc - 1

Nhiều nhà máy do Trung Quốc đầu tư, xây dựng đã bị đốt phá sau đảo chính Myanmar. (Ảnh: AP)

Vào thời điểm đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết, nhiều nhân viên Trung Quốc bị thương và mắc kẹt trong các vụ đốt phá và kêu gọi chính quyền Myanmar bảo vệ tài sản và công dân nước này.

Tờ Global Times cho hay, tổng cộng 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư đã bị phá hoại trong các đợt đốt phá tại Myanmar, với thiệt hại về tài sản lên tới 240 triệu nhân dân tệ (36,9 triệu USD).

Myanmar đã rơi vào tình trạng bất ổn kể từ khi quân đội nước này bắt giữ Cố vấn Nhà nước Suu Kyi và các thành viên chính phủ được bầu. Các cuộc biểu tình, phản đối đảo chính quân sự liên tiếp diễn ra sau đó.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân chính trị, khoảng 300 người đã thiệt mạng, trong đó có 47 cảnh sát và hàng nghìn người bị bắt giữ trong các vụ biểu tình kể từ hôm 1/2.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp