Tình tiết mới nhất vụ đại gia Lê Ân săn giường 4 tỷ

Kinh tếThứ Ba, 30/07/2013 02:28:00 +07:00

(VTC News) - Gặp lại người bạn miền Tây là phóng viên của một tờ báo điện tử, đại gia Lê Ân ở Vũng Tàu nhờ anh này tìm người săn lùng cho mình giường Hoàng gia.

(VTC News) - Chiếc giường đắt nhất thế giới chỉ mới là ý định mong muốn của đại gia Lê Ân chứ chưa tìm được mối đặt hàng.

Trao đổi với phóng viên VTC News, doanh nhân Lê Ân (75 tuổi) ở thành phố biển Vũng Tàu cho biết 2 tuần trước ông bàn với vợ tìm cách liên lạc với bạn bè khắp thế giới để nắm thông tin về hãng sản xuất giường Savoir Beds (Anh) khi hay tin Trung Quốc có người đặt mua được 1 chiếc giường Royal Bed (giường Hoàng gia) của hãng này.

Được biết, chiếc giường được bán với giá bán 175.000 USD và chỉ sản xuất 60 chiếc để chào mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II.

Đại gia Lê Ân và người vợ thứ 6.
Đại gia Lê Ân và người vợ thứ 6. 
Đại gia vừa cưới vợ thứ 6 được hai năm nhẩm tính chiếc giường Hoàng gia "chỉ" khoảng 4 tỷ đồng, bằng 1/10 giá trị chiếc siêu xe Rolls - Royce ông tậu vào năm 2009 với giá trên 1,5 triệu USD.

Theo đại gia, đang lúc nhờ bạn bè hỏi thăm về chiếc giường tiền tỷ, tuần trước ông gặp lại người bạn miền Tây là phóng viên của một tờ báo có Văn phòng tại TP HCM đưa vợ ra Vũng Tàu chơi vào dịp cuối tuần. “Lúc mời bạn uống cà phê sáng, tôi đặt thẳng vấn đề nhờ cậu ấy tìm bạn bè hỏi mua cho tôi chiếc giường Hoàng gia. Tôi mua không phải để ngủ mà muốn bạn bè thế giới biết Việt Nam không hiếm những người có tiền, đủ điều kiện mua giường được cho là đắt giá nhất thế giới”, ông Lê Ân khẳng định.

Như vậy, quyết định mua giường Hoàng gia được Giám đốc Làng du lịch Chí Linh ở thành phố biển Vũng Tàu đưa ra cách nay nửa tháng và hiện săn được đơn hàng và đặt cọc được hay không vẫn đang chờ những người bạn của đại gia phản hồi.

Có khả năng, ý định này của ông Lê Ân sẽ khó thành hiện thực tuy nhiên, vị đại gia này cho biết nhất định phải mua cho bằng được dù tốn kém nhiều chi phí ngoại giao, vận chuyển.
Chiếc giường Hoàng gia.
Đặt mua chiếc giường Hoàng gia mới chỉ là ý định của ông Lê Ân. 
Doanh nhân Lê Ân được nhiều người biết đến khi ly dị với cô vợ thứ 5 quê Bình Thuận vào cuối năm 2010. Đầu năm 2011 thành phố biển Vũng Tàu “nóng” lên với dàn xế hộp trị giá tiền tỷ rước dâu. Đó là cô gái tuổi Mùi, kém đại gia Lê Ân hơn 50 tuổi. Cô dâu Mai Thị Mai học ngành du lịch, có duyên với đại gia khi nữ sinh đến Làng du lịch Chí Linh xin thực tập.

Theo đại gia này, ông với Mai đến với nhau bằng tình yêu chân thật, không có sự tính toán. Người vợ thứ 6 này lớn lên ở huyện Đất Đỏ, ảnh hưởng nếp sống gia giáo nên chỉ biết đến chồng, không so sánh với ai và thường xuyên chăm sóc sức khỏe của ông cũng như ủng hộ đại gia làm từ thiện.

Hiện trụ sở Quỹ từ thiện Lê Ân 1.500 tỷ đồng của đại gia đang xây dựng, dự kiến 2 năm nữa hoàn thành cạnh làng du lịch.

Theo ông Lê Ân, nhiều lần ông định mua máy bay nhưng nhà chức trách không cho vì Vũng Tàu không có nơi dành cho ông đáp trực thăng.

Nói về tài sản, đại gia Lê Ân khẳng định đang sở hữu hàng nghìn tỷ đồng. Những năm cuối đời ông mong muốn hạnh phúc bên người vợ trẻ và kinh doanh có lãi bao nhiêu sẽ mang làm từ thiện hết.


Ái Nam

Bình luận
vtcnews.vn