Quảng Ngãi lập bệnh viện dã chiến chống dịch viêm phổi do corona

Tin nóngThứ Sáu, 31/01/2020 17:08:00 +07:00
(VTC News) -

Bệnh viện dã chiến phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới của Quảng Ngãi được đặt tại Khu kinh tế Dung Quất, nơi có nhiều lao động người Trung Quốc.

Ông Trương Minh Sang, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, sáng 31/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng ký công văn thông báo quyết định thành lập bệnh viện dã chiến tại cơ sở y tế 2 là Bệnh viện Dầu khí Dung Quất - Khu kinh tế Dung Quất nhằm sẵn sàng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona.

Theo ông Sang, tỉnh quyết định lập bệnh viện dã chiến tại Khu kinh tế Dung Quất vì đây là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, các khu kinh tế, lao động người Trung Quốc khá đông.

Quảng Ngãi lập bệnh viện dã chiến chống dịch viêm phổi do corona - 1

Bệnh viện Dầu khí Dung Quất - nơi sẽ đặt bệnh viện dã chiến.

Từ thời điểm này, việc khám chữa bệnh thường quy tại Bệnh viện Dầu khí Dung Quất được tạm thời chuyển sang các cơ sở y tế khác trong vùng. Toàn bộ khuôn viên được sử dụng làm bệnh viện dã chiến nhằm cách ly, điều trị các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm virus corona ở khu vực Khu kinh tế Dung Quất.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, có 33 doanh nghiệp nước ngoài ở đây và các khu công nghiệp ở Quảng Ngãi, với 593 lao động người nước ngoài. Có 14 doanh nghiệp (cả trong và ngoài nước) có sử dụng lao động Trung Quốc với tổng số 436 người.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn