Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của sinh viên Hà Nội và TP.HCM

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 04/01/2020 17:01:34 +07:00
(VTC News) -

Trong đợt Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, có một số trường đại học cho sinh viên nghỉ tết đến gần một tháng.

Lịch nghỉ Tết của học sinh, sinh viên Hà Nội

Theo thông tin tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh ở Hà Nội sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 8 ngày liên tiếp từ ngày 22/1-29/1/2020 (tức ngày 28/12/2019 đến ngày 5/1/2020 Âm lịch).

Bên cạnh đó, sinh viên ở các trường đại học tại Hà Nội cũng có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý khác nhau. Cụ thể, Đại học Thủy lợi, Đại học Y Hà Nội, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam và Học Viện Bưu chính viễn thông sẽ cho sinh viên nghỉ tổng cộng 18 ngày từ 16/1-2/2/2020 (tức ngày 12/12/2019 đến ngày 9/1/20220 Âm lịch ).

Cũng có trường chỉ cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 14 ngày là Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, hai trường cùng cho nghỉ từ 20/1-2/2/2020 (tức từ ngày 16/12/2019 đến ngày 9/1 Âm lịch).

Lịch nghỉ Tết của học sinh, sinh viên TP.HCM

Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý đối với học sinh toàn thành phố sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ 15 đến 16 ngày tùy từng trường.

Theo đó, những trường không giảng dạy ngày thứ 7 thì học sinh được nghỉ Tết 16 ngày, từ 18/1-2/2/2020 (tức ngày 24/12 đến ngày 9/1 Âm lịch). Ngược lại, những trường giảng dạy ngày thứ 7, học sinh được nghỉ Tết 15 ngày từ 19/1-2/2/2020 (tức ngày 25/12/2019 đến ngày 9/1/2020 Âm lịch). Tất cả học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (tức ngày 10/1/2020 Âm lịch).

Đối với sinh viên các trường đại học sẽ có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý khác nhau tùy vào kế hoạch sắp xếp của từng trường. Số ngày nghỉ dao động từ 14 đến 21 ngày hoặc có trường cho nghỉ dài tới 28 ngày.

Trong đó, trường cho sinh viên nghỉ dài ngày nhất là Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM. Số ngày nghỉ là 28 ngày, bắt đầu từ 13/1-9/2/2020 (tức ngày 19/12/2019 đến ngày 16/1/2020 Âm lịch).

Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III nghỉ 26 ngày (từ 13/1-7/2/2020), Đại học Công nghệ TP.HCM nghỉ 25 ngày (từ 16/1-9/2/2020), Đại học Hùng Vương TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cùng cho nghỉ 23 ngày (từ 18/1-9/2/2020), Đại học Lao động xã hội nghỉ22 ngày (từ 12/1-2/2/2020) và Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM cũng nghỉ 22 ngày (từ 13/1-3/2/2020).

Ngoài ra, Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đại học kiến trúc, Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Sư Phạm, Đại học Tài chính – marketing, Đại học Hoa Sen, Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Cao đẳng Kinh tế TP.HCM là những trường được nghỉ tổng cộng 14 ngày, từ ngày 20/1-2/2/2020 (tức ngày 26/12/2019 đến ngày 9/1/2020 Âm lịch).

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn